Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Học Bổng Toán Học Abel Dành Cho Các Nước Đang Phát Triển, 2016

Hết hạn

Hội đồng Niels Henrik Abel và Hội toán học quốc tế rất hoan nghênh hồ sơ của cá nhân chuyên về Toán học đến từ các quốc gia đang phát triển để viếng thăm người cộng tác nghiên cứu trong khoảng thời gian 1 tháng. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể kéo dài đến 3 tháng nếu được hỗ trợ phù hợp từ cơ quan tổ chức. Việc lựa chọn người nhận học bổng sẽ dựa trên chất lượng của dự án và lợi ích/ giá trị mà ứng viên mang đến cho cơ quan/ quốc gia mình.

 

Khoảng trợ cấp trị giá 5000 USD/ 1 suất học bổng, bao gồm chi phí bảo hiểm y tế, visa, tất cả các chuyến bay (vé máy bay kinh tế hoặc tương đương) và chi phí ăn ở trong vòng 1 tháng. Theo đó, chương trình Abel visiting scholar được thiết kế cho các nhà Toán học sau Tiến sĩ trong giai đoạn đầu bước vào nghiên cứu và là cơ hội hiếm có, cung cấp  “ kì nghỉ phép nghiên cứu” cũng như sự bổ trợ cần thiết cho việc giảng dạy Toán học của các cá nhân nhận được học bổng.

 

Đơn vị cấp học bổng: Hội đồng Niels Henrik Abel và Hội Toán học quốc tế.

 

Đối tượng: công dân các quốc gia đang phát triển.

 

Quốc gia nhận được học bổng:  Các nước đang phát triển: Vietnam, Afghanistan, Gambia, Mozambique, Bangladesh, The Guinea, Myanmar, Benin, Guinea-Bisau, Nepal, Burkina Faso, Haiti, Niger, Burundi, Kenya, Rwanda, Cambodia, Korea, Dem Rep., Sierra Leone, Central African Republic, Kyrgyz Republic, Somalia, Liberia, Tajikistan, Comoros, Madagascar, Tanzania, Malawi, Togo, Congo, Dem. Rep, Eritrea, Mali, Uganda, Ethiopia, Mauritania, Zimbabwe, Albania, Indonesia, Samoa, Armenia, India, São Tomé and Principe, Belize, Iraq, Senegal, Bhutan, Kiribati, Solomon Islands, Bolivia, Kosovo, South Sudan, Cameroon, Lao PDR, Sri Lanka, Cape Verde, Lesotho, Sudan, Congo, Rep., Marshall Islands, Swaziland, Côte d’Ivoire, Micronesia, Fed. Sts., Syrian Arab Republic, Djibouti, Moldova, Timor-Leste, Egypt, Arab Rep., Mongolia, Tonga, El Salvador, Morocco, Ukraine, Fiji, Nicaragua, Uzbekistan, Georgia, Nigeria, Vanuatu, Ghana, Pakistan, Guatemala, Papua New Guinea, West Bank and Gaza, Guyana, Paraguay, Yemen, Rep., Honduras, Philippines, Zambia, Angola, Ecuador, Palau, Algeria, Gabon, Panama, American Samoa, Grenada, Peru, Antigua and Barbuda, Iran, Islamic Rep., Romania, Argentina, Jamaica, Russian Federation, Azerbaijan, Jordan, Serbia, Belarus, Kazakhstan, Seychelles, Bosnia and Herzegovina, Latvia, South Africa, Botswana, Lebanon, St. Lucia, Brazil, Libya, St. Vincent and the Grenadines, Bulgaria, Lithuania, Suriname, Chile, Macedonia, FYR, Thailand, China, Malaysia, Tunisia, Colombia, Maldives, Turkey, Costa Rica, Mauritius, Turkmenistan, Cuba, Mexico, Tuvalu, Dominica, Montenegro and Uruguay.

 

Thời hạn học bổng: 1 tháng (có thể kéo dài 3 tháng).

 

Giá trị học bổng: 5000 USD/ 1 suất, bao gồm trợ cấp chi phí bảo hiểm y tế, visa, tất cả các chuyến bay (vé máy bay kinh tế hoặc tương đương) và chi phí ăn ở trong vòng 1 tháng.

 

Tiêu chí lựa chọn: dựa trên chất lượng dự án và lợi ích/ giá trị  mà ứng viên mang đến cho cơ quan/ quốc gia mình.

Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Phải có bằng Tiến sĩ tại thời điểm nộp đơn.

- Đến từ các quốc gia đang phát triển.

- Đang bước vào giai đoạn đầu của việc nghiên cứu, đúng hơn là, các ứng viên chưa có học vị giáo sư mà có công việc giảng dạy tại các trường đại học/ cao đẳng.

- Tuổi tác: dưới 40

- Khuyến khích các ứng viên là những nhà Toán học nữ.

- Ứng viên bắt đầu nghiên cứu, tiếp xúc với đối tác nghiên cứu quốc tế được đề xuất. Việc cộng tác này diễn ra tại cơ quan của người cộng tác.

- Vì thời hạn học bổng là 30/4/2015 nên ngày sinh của ứng viên phải từ 30/4/1975 trở về sau. Độ tuổi tối ta sẽ được tăng lên đến 3 tuổi nếu cá nhân có thời gian gián đoạn nghề nghiệp (như vậy, ngày sinh của ứng viên phải 30/4/1972 trở về sau).

Thời hạn nhận hồ sơ: - 30/4/2015 cho các chuyến viếng thăm giữa 1/9 và 31/12/2015.

- 31/8/2015 cho các chuyến viếng thăm giữa 1/1 và 30/4/2016.

- 31/12/2015 cho các chuyến viếng thăm giữa 1/4 và 31/8/2016.

Phương thức nạp đơn: Gửi bằng email. Mỗi hồ sơ phải bao gồm:

- 1 CV bao gồm danh sách các tác phẩm/ công trình nghiên cứu đã công bố gần đây.

- 1 kế hoạch nghiên cứu cho chuyến viếng thăm.

- 1 thư mời chính thức từ cơ quan hoặc đối tác nghiên cứu.

- 1 lá thư giới thiệu.

- 1 bản sao bằng Tiến sĩ.

- 1 bản tường thuật về vị trí/ nghề nghiệp hiện tại ở quốc gia.

Xem thêm thông tin: http://www.mathunion.org/cdc/grants/abel-visiting-scholar-program/

Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

235 lượt xem