Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cuộc Thi Người Xây Cầu Vàng 2016

Hết hạn

Chủ đề cuộc thi: GIAO CẢM

"Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng trải qua những khoảnh khắc riêng của cuộc đời mình. Từng khoảnh khắc ấy để lại cho ta một nỗi niềm, một cảm xúc.

Niềm hạnh phúc khi đoàn tụ bên gia đình; sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa; cảm xúc trầm lắng hoà tan của thiên nhiên, trời đất hay những rung động từ chiều sâu tâm thức. Từng dòng sông, ngọn núi, từng ngọn cỏ, lá cây, tất cả đều mang dấu tích chan hoà linh diệu với thần khí của con người làm nên sức sống mới. Đó là một thế giới xuyên Việt, một vùng tâm linh tuyệt diệu để tâm hồn con người có thể nương náu mà vượt lên trên cõi tầm thường.

Giao cảm thể hiện tần số rung động của tâm hồn con người trong sự cộng hưởng giữa con người - thiên nhiên - vũ trụ.

Giao cảm là sự hòa điệu với tâm hồn con người không chỉ là bài ca cuộc sống tiềm ẩn những suy tưởng rất thanh rất nhẹ mà hơn hết tất cả nó còn là sự chiêm nghiệm các giá trị cuộc đời "

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

-  Ươm mầm những cây bút trẻ tài năng, khích lệ tinh thần đọc và viết

-  Đẩy mạnh phong trào văn hoá đọc

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

VIEGRID JSC và mạng xã hội sách viebooks.com đồng tổ chức.

III. THỂ LỆ CUỘC THI

  1. Đối tượng dự thi

Mọi cá nhân ở mọi độ tuổi trong và ngoài nước

  1. Bài dự thi

2.1. Thể loại

- Tản văn: 1 tập tản văn tối thiểu 10 bài ngắn hoặc tổng cả tập tối thiểu 100 trang A4

- Truyện dài: tối thiếu 100  trang A4

- Tập truyện ngắn: Ít nhất là 10 truyện ngắn.

- Tập thơ: ít nhất là 10 bài thơ.

2.2. Nội dung

  Đề tài mở với chủ đề : GIAO CẢM

2.3. Yêu cầu dự thi

- Bản thảo dự thi

+  Tác phẩm viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

+  BTC không nhận bản cứng các tác phẩm, bài gửi về cho BTC phải được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, theo định dạng phông chữ Times New Roman và cỡ chữ 13.

+ Đối với các trích dẫn trong bài viết cần phải dẫn nguồn thật chính xác. Các trích dẫn nguyên văn, trực tiếp phải in nghiêng và để trong dấu “ ”.

+ Bài viết chưa từng đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi viết nào trước đây và hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi viết đang được tổ chức.

+ Bên cạnh một bài viết chính thức gửi về cho Ban tổ chức, các tác giả phải gửi kèm theo một bài tóm tắt về bài viết trong phần mô tả.

+ Các bài viết khi gửi về Ban tổ chức sẽ được ban biên tập xem xét và sau đó, sẽ phản hồi đến các tác giả.

- Bản quyền tác giả

+ Tác phẩm dự thi thuộc bản quyền sở hữu của người dự thi, không sao chép ý tưởng, nội dung từ người khác.

+ Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông báo chí, xuất bản. Chấp nhận tác phẩm đã công bố trên trang Nhật ký trực tuyến (blog, Facebook, zalo).

+ Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của tác phẩm và các vấn đề liên quan đến tác quyền.

+ Trong bài viết gửi cho Ban tổ chức, tác giả phải gửi kèm theo một tài liệu đính kèm trong đó ghi rõ thông tin: Tên tác phẩm gửi dự thi, họ tên thật, bút hiệu, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ liên lạc, điện thoại và địa chỉ email.

 - Việc sử dụng tác phẩm dự thi:

+ Ban tổ chức không trả lại bản thảo dự thi.

+ Bài dự thi của các tác giả đạt giải sẽ được đăng tải trên website thuộc quyền chủ quản của VIEGRID JSC.

+ Ban tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm dự thi để phục vụ cho công tác tuyên truyền, in ấn, giáo dục… Tác giả vẫn giữ bản quyền.

Ngoài ra, BTC cuộc thi không giải quyết mọi khiếu nại về việc nhận bài dự thi quá thời gian quy định cũng như tranh chấp tác quyền liên quan đến tác giả.

  1. 4. Cách thức chấm thi

Cuộc thi sẽ kéo dài từ ngày 01/03/2016 tới ngày 30/09/2016 chia làm 6 chặng sơ kết và 1 vòng chung khảo.

- 6 chặng sơ kết

6 chặng sơ kết tương ứng với mỗi tháng là 1 chặng. Mỗi chặng thí sinh phải đảm bảo gửi được số lượng chương (đối với truyện dài), số lượng truyện ngắn và thơ theo quy định sau (đồng nghĩa với việc mỗi tháng các thí sinh luôn luôn ra tác phẩm/ chương mới):

- Tản văn: tối thiểu 10 trang

- Truyện dài: tối thiểu 10 trang

- Truyện ngắn: tối thiểu 1 truyện

- Thơ: tối thiểu 1 tác phẩm

Điểm tại mỗi chặng sơ kết sẽ được tính dựa trên số lượng người đọc tác phẩm của chính thí sinh dự thi trên phần mềm đọc sách bản quyền Vreader (hướng dẫn chi tiết cụ thể tại phần 5).

Sau mỗi chặng, ngày 30 hàng tháng BTC sẽ chọn ra 1 người thắng cuộc có số lượng người đọc tác phẩm của mình trên VReader nhiều nhất để trao giải thưởng.

- Vòng chung khảo

BTC sẽ chọn ra các hạng mục giải thưởng bao gồm:

+ 1 giải được độc giả bình chọn nhiều nhất dành cho tác phẩm có số lượng người đọc trên phần mềm Vreader nhiều nhất

Điều kiện để lọt vào vòng chung khảo tranh giải độc giả bình chọn nhiều nhất:

 #1: Các bản thảo phải được tối thiểu 500 người tải về

#2:  Các bản thảo phải được tối thiểu 200 người đọc trên phần mềm VReader

+ Trong 4 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 4 thể loại: tản văn, truyện dài, truyện ngắn, thơ. BGK sẽ chọn ra duy nhất 1 tác phẩm để trao giải Nhất chung cuộc. Các tác phẩm còn lại sẽ được BGK chọn lựa, chấm điểm để tìm ra người đạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.

  1. 5. Cách thức dự thi

Phần I: Gửi bản thảo dự thi

Có 2 cách thức gửi bài:

Cách 1: Sử dụng phần mềm tạo sách Vbookmaker

Bước 1: Download và cài đặt phần mềm tạo sách/ tạo bản thảo Vbookmaker

Link download: http://viebooks.com/Home/DownloadBookMaker

Bước 2: Tạo tác phẩm trên Vbookmaker

Bước 3: Upload bản thảo lên viebooks.com

Vbookmaker là phần mềm tạo bản thảo có chế độ update chương mới.

Cách 2: Gửi bài dự thi trực tiếp trên website viebooks.com

Bước 1: Truy cập website viebooks.com

Bước 2: Truy cập chuyên mục sự kiện, click “Đăng kí tham dự”

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào form và gửi bài dự thi

Đối với tác phẩm dự thi gửi qua website, Ban biên tập sẽ xết duyệt và đóng giúp thành bản thảo.

(Link tham khảo 50 mẫu bìa sách: https://goo.gl/3lBJ9B )

Lưu ý: Yêu cầu đối với các bài dự thi theo cả 2 cách trong phần mô tả phải theo mẫu :

Bài dự thi <Mô tả>

Phần II: Đọc bản thảo

Bước 1: Truy cập hệ thống website: http://viebooks.com/Event/ListPosts?eventid=3 tìm kiếm bản thảo dự thi của mình.

Bước 2: Cài đặt phần mềm đọc sách VReader

+ Link tải phần mềm VReader: http://viebooks.com/Home/DownloadReader

Bước 3: Tải bản thảo về VReader

Hướng dẫn download và sử dụng phần mềm VReader (Xem video )

   + Video hướng dẫn download và sử dụng VReader trên PC:

       https://www.youtube.com/watch?v=cj9V5xaWVt4

  + Video hướng dẫn download và sử dụng VReader trên Mobile:

       https://www.youtube.com/watch?v=a-LmyyP8FvE

Bước 4: Kêu gọi cộng đồng tải về và đọc bản thảo trên phần mềm VReader.

  1. 6. Thời gian nhận bài

BTC bắt đầu nhận bản thảo từ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 30/09/2016

Kết thúc nhận bài dự thi vào 24:00 ngày 30/09/2016

2.7. Bạn đọc tham gia bình chọn

Bạn đọc có thể bình chọn tác phẩm mình yêu thích thông qua việc vote tác phẩm qua website viebooks.com và bình luận ngắn gọn về tác phẩm đó.

2.8. Tổng kết và trao giải

BTC sẽ chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất tính từ đầu cuộc thi cho tới thời hạn kết thúc cuộc thi.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10/2016 với các giải thưởng sẽ được trao sau đây:

- 1 giải độc giả bình chọn

- 1 giải nhất chung cuộc

- 1 giải nhì chung cuộc

- 2 giải ba chung cuộc

- 6 giải cho 6 bài dự thi thắng cuộc trong mỗi chặng

Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan tới cuộc thi. Vui lòng gửi về email: [email protected]

Điện thoại: (04) 3 562 6680 - 3 562 6544. Hoặc truy cập website viegrid.com; viebooks.com; fanpage Mạng xã hội sách viebooks.com

Hết hạn

355 lượt xem