Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cuộc Thi Sáng Tác Tranh Cổ Động Tuyên Truyền 2016

Hết hạn
  1. Giới thiệu

Ngày 01/7/2016, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản, Hà Nội), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Bảo tàng lịch sử quốc gia tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016); Thực hiện Nếp sống văn minh trong lễ hội”.

Cùng với cuộc thi nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Nội dung tác phẩm tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến phải toát lên tinh thần đấu tranh anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của quân và dân ta; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội…

Ông Nguyễn Công Quang, Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở  thông báo thể lệ Cuộc thi. (Ảnh: Lan Phạm)

  1. Thể lệ

Chủ đề

Nội dung tác phẩm tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến phải toát lên tinh thần đấu tranh anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của quân và dân ta; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội…

 Cuộc thi gồm hai chủ đề chính là:

- Tranh cổ động tuyên truyền “Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)”.

- Tranh cổ động tuyên truyền “Thực hiện Nếp sổng văn minh trong lễ hội”.

Đối tượng

Các họa sĩ chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 Yêu cầu bài dự thi

 - Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

- Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm X 79cm.

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi...

Cách thức tham dự

Tác phẩm dự thi được gửi tới địa điểm bên dưới.

Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở  - 86A ngõ III Lê Văn Hưu, TP. Hà Nội.

Lễ tổng kết, trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2016.

Thời hạn nộp bài:

- 12/8/2016 đối với tranh cổ động tuyên truyền “Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)”.

- 31/8/2016 đối với tranh cổ động tuyên truyền “Thực hiện Nếp sổng văn minh trong lễ hội”. (Các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi).

  1. Giải thưởng

Kết quả cuộc thi sáng tác sẽ được thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa, Website: www.vhttsc.org.vn.

Trong mỗi chủ đề cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác triển lãm. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận và trả nhuận theo quy định.

Giải thưởng trao cho hai thể loại tranh tuyên truyền với:

- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng/mỗi thể loại.

- 2 giải nhì 7 triệu đồng/mỗi thể loại và nhiều giải thưởng khác.

 

 
Hết hạn

1,203 lượt xem