Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cuộc Thi Viết "Người Học Trò Trong Trí Nhớ"

Hết hạn

Có những người cả đời gắn bó với nghề dạy học. Có người chỉ đến với nghề trong một thời gian ngắn. Có người chỉ làm gia sư trong thời sinh viên để kiếm thêm thu nhập. Có người làm công việc gõ đầu trẻ khi tham gia hoạt động tình nguyện. … Điểm chung là họ đều có học trò, trong đó có những học trò mà họ không thể nào quên.

Kể lại về những người học trò trong trí nhớ vừa là để gợi lại những kỷ niệm đẹp làm tăng thêm cảm hứng nghề nghiệp của một nghề cao quý, vừa là để chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp, nhất là những học sinh, sinh viên đã đang và sẽ chọn cho mình nghề “trồng người”.

I. Đơn vị tổ chức:

– Báo Sinh Viên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Vụ Công tác Học sinh –Sinh viên, Bộ Giáo dục – Đào tạo.

– Công ty CP Văn hóa Phương Nam

II. Đối tượng dự thi

– Người Việt Nam đang sống, học tập, công tác ở trong nước và ngoài nước.

– Người nước ngoài đã và đang sống, học tập, công tác ở Việt Nam.
(Không phân biệt độ tuổi, giới tính, thành phần xã hội. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia).

III. Bài dự thi

1. Thể loại: Văn xuôi.

2. Nội dung: Viết về người học trò là người Việt Nam với sự việc, câu chuyện… có thật đã để lại cho tác giả những ấn tượng sâu sắc, có thể làm nguồn cảm hứng cho những người đã đang và sẽ gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.

3. Yêu cầu:

3.1. Tính chân thực: Câu chuyện và nhân vật trong bài viết phải có thật trên thực tế.

3.2. Ngôn ngữ: Ngôn ngữ sử dụng trong các bài viết là tiếng Việt.

3.3. Hình ảnh: Khuyến khích các bài dự thi có gửi kèm hình ảnh:

– Hình ảnh về nhân vật đã được viết.

– Số lượng: Hình ảnh chụp không quá bốn hình.

3.4. Số lượng chữ: Bài dự thi không quá 1.500 chữ. Trường hợp viết tay: Chỉ viết trên một mặt giấy; trường hợp đánh máy: Khổ giấy A4, font chữ Times New Roman cỡ chữ 12, mã Unicode, gõ tiếng Việt có dấu.

3.5. Về tác quyền: Bài dự thi là bài chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc các loại ấn phẩm khác. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài thi và các vấn đề liên quan đến tác quyền.

3.6. Số lượng bài dự thi: Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi.

3.7. Thông tin bài thi: Bài dự thi bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin:

– Thông tin người dự thi: Họ tên, năm sinh, địa chỉ liên lạc, điện thoại (bắt buộc), địa chỉ e-mail (nếu có).

– Thông tin về nhân vật trong bài viết: Họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại (hiện nay hoặc tại thời điểm mà người viết biết), địa chỉ e-mail (nếu có).

3.8. Việc sử dụng bài dự thi:

Ban tổ chức được quyền sử dụng bài dự thi cho công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng báo và xuất bản sách.

• Bài viết hay được đăng tải trên các ấn phẩm và mạng xã hội của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò và các cơ quan báo chí khác là đối tác của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò.

• Những bài viết hay sẽ được chọn lọc và xuất bản thành sách.

IV. Cách nộp bài thi

• Nộp bài qua e-mail: [email protected].

• Nộp bài qua đường bưu điện: Cuộc thi “Người học trò trong trí nhớ”, báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò, số 5 Hòa Mã, Hà Nội.

• Mọi thắc mắc về cuộc thi xin liên hệ: 04. 62735735 (máy lẻ 142, trong giờ hành chính).

V. Thời gian nhận bài và trao giải:

• Thời gian nhận bài từ 13/10/2014 đến hết ngày 15/4/2015.

• Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên các ấn phẩm của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

• Lễ trao giải được tổ chức vào dịp 19/5/2015. Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời trực tiếp đến các thí sinh đoạt giải.

Ban tổ chức không giải quyết mọi khiếu nại về việc nhận bài dự thi. Bài dự thi không hoàn trả lại cho thí sinh.

VI. Chấm thi:

– Ban Tổ chức sẽ thành lập Ban Giám khảo (Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo) gồm những nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động xã hội… có năng lực và uy tín.

– Việc chấm thi được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, khách quan, có sự giám sát.

VII. Giải thưởng:

– 1 giải Nhất: Giấy khen của Ban Tổ chức, 10 triệu đồng tiền mặt, quà tặng giá trị tương đương 10 triệu đồng.

– 2 giải Nhì: Giấy khen của Ban Tổ chức, 5 triệu đồng tiền mặt, quà tặng giá trị tương đương 5 triệu đồng.

– 3 giải Ba: Giấy khen của Ban Tổ chức, 3 triệu đồng tiền mặt, quà tặng giá trị tương đương 3 triệu đồng.

– 5 giải Khuyến khích: Giấy khen của Ban Tổ chức, 2 triệu đồng tiền mặt, quà tặng giá trị tương đương 2 triệu đồng.

Hết hạn

186 lượt xem