Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cuộc Thi Viết "Tuổi Trẻ Và Lòng Yêu Nước"

Hết hạn

Người ta vẫn nói tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất, có lẽ bởi đó là khi ta đủ can đảm, đủ nhiệt huyết đủ đam mê, đủ sức khỏe...để trải nghiệm, để dấn thân. Tuổi trẻ - ta khát khao khẳng định mình, ta băn khoăn giữa những ngã rẽ cuộc đời. Tuổi trẻ chênh vênh giữa được và mất, giữa thành công và thất bại, có đôi lần vấp ngã nhưng lại nhanh chóng đứng lên để rồi trưởng thành từ những vấp ngã đó.

Tuổi trẻ đang dừng chân ở biết bao con người? Tuổi trẻ đã trôi qua bao nhiêu thế hệ? Trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, có mấy ai nhận ra khi chúng ta đang tất bật với con đường tương lai của riêng mình, mảnh đất quê hương vẫn nằm đó, thầm lặng vượt qua đau thương mất mát, không ngừng đổi mới, không ngừng vươn lên để trở thành bệ đỡ cho ta bay cao hơn, đi xa hơn.

Bạn đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, hay đã đi qua tuổi trẻ? Đã bao giờ bạn nghe thấy tiếng vọng của lịch sử suốt bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước? Đã bao giờ một lần trong con tim bạn, hai tiếng “yêu nước” bỗng vang lên không hẹn trước?

“Yêu nước” đâu cứ phải là điều gì thật lớn lao, “yêu nước” có thể bắt nguồn từ tình yêu bằng trái tim, bằng tâm hồn bạn với chính những điều rất đỗi thân thương, bình dị nhất, là yêu con người, yêu thiên nhiên nơi mình gắn bó, yêu những kỉ niệm, kí ức đã qua,…

Hãy kể với chúng tôi trên đất nước này, những câu chuyện, những kỉ niệm  đã qua…

Hãy kể với chúng tôi trên quê hương này, những tình người, tình đời một thời mãi ở lại…

Mỗi lần viết là một trải nghiệm. Hãy cùng chúng tôi tạo nên một bức tranh đa sắc màu, đa điểm nhìn, sống động và chân thực về Lòng yêu nước dành tặng quê hương đất Việt bằng cách tham gia Cuộc thi: “Tuổi trẻ và Lòng yêu nước” do Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Việt Nam tổ chức.

1. Đề tài: Tuổi trẻ và Lòng yêu nước.

Nội dung bài viết: Những cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm về lòng yêu nước. Lòng yêu nước có thể bắt nguồn từ:

-          Tình yêu giữa con người với con người. Có thể là tình yêu gia đình, bạn bè, yêu những người lao động bình dị, những người bạn đã từng gặp trong đời…

-          Tình yêu với thiên nhiên. Không chỉ là sự choáng ngợp, yêu thích những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước, đơn giản chỉ là  là tình yêu với cây sấu trước nhà, con đường tràn ngập sắc tím của hoa bằng lăng, nơi bạn đã từng đi qua hoặc khao khát được đặt chân tới trên đất nước Việt Nam….

-          Tình yêu với những kỉ niệm, hồi ức đã qua. Là những chiều lang thang vô định rồi bắt gặp những nét đẹp, những góc khuất mà nhiều khi ta lỡ bỏ quên, là sân nhà với bao kỉ niệm tuổi thơ…

-          Tình yêu qua những sự kiện: Trước bất cứ một sự kiện nào có liên quan tới đồng bào, tới Tổ quốc, đa số người dân sẽ có phản ứng trước sự kiện đó. Đó chính là tình yêu nước được thể hiện qua sự kiện. Ví dụ: sự kiện Trung Quốc đặt trái phép dàn khoan HD 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam…

LƯU Ý: NGƯỜI DỰ THI TỰ DO VIẾT THEO CẢM  XÚC  CỦA MÌNH, KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI VIẾT THEO 4 CHỦ ĐỀ NÊU TRÊN.

2. Thể loại.

-          Không giới hạn thể loại của bài viết. Người dự thi có thể gửi nhiều bài viết, thuộc nhiều chủ đề, nhiều thể loại khác nhau.

-          Người dự thi có thể gửi kèm bài viết bức ảnh đã khơi gợi cảm hứng viết cho mình, nhưng đó phải là bức ảnh do người dự thi tự chụp hoặc đã được sự cho phép của chủ nhân bức ảnh.

3. Đối tượng tham dự.

Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước từ 16 tuổi trở lên không phân biệt tôn giáo, ngành nghề, địa vị xã hội…

4. Thời gian nộp bài thi:

Từ ngày 6/11/2014 đến ngày 26/2/2015. Hạn chót nộp bài dự thi là 23h59’ ngày 26/2/2015.

5. Thể lệ cuộc thi.

Cách thức gửi bài dự thi: Người dự thi gửi email về địa chỉ: [email protected]  theo mẫu sau:

+     Tiêu đề mail: Tên tác giả_Tên bài viết, ví dụ: Hoàng Bích Hà _20 tuổi và lòng yêu nước.

+   Gửi bài viết dưới dạng Tài liệu đính kèm (Attach File), lưu tên file bằng tiếng việt không dấu theo mẫu: tentacgia_tenbaiviet (ví dụ: hoangbichha_20tuoivalongyeunuoc).

+     Trong mail vui lòng ghi rõ thông tin cá nhân để thuận tiện cho việc liên lạc và trao giải của BTC, bao gồm:

  • Họ tên:
  • Địa chỉ liên lạc:
  • Số điện thoại:
  • Email:
  • Link Facebook:
  • Nơi học tập, công tác:

-          Tiêu chí đánh giá:

+     Nội dung bài viết bám sát chủ đề cuộc thi.

+     Cảm xúc chân thực, sâu sắc, có sức lay động và truyền cảm hứng tích cực.

+     Góc nhìn mới lạ, sáng tạo.

+     Bài viết nhận được sự phản hồi tốt từ độc giả.

-         Quy định về bài viết:

+     Người dự thi có thể gửi nhiều tác phẩm, thuộc nhiều thể loại khác nhau.

+     Bài viết có độ dài khoảng 2500 từ, trình bày rõ ràng bằng Tiếng Việt có dấu, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

+     Nội dung bài viết không vi phạm về tư tưởng, văn hóa, chính trị, truyền thống và thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+     Nội dung bài viết do chính tác giả sáng tạo, không sao chép hoặc cắt ghép từ bất cứ nguồn nào. Nếu có sử dụng câu nói của các tác giả khác yêu cầu có trích dẫn, trích nguồn đầy đủ.

+     Bài viết chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện truyền thông nào. Chấp nhận các bài dự thi đã từng tham gia các cuộc thi khác nhưng chưa được trao giải hoặc in ấn thành tuyển tập.

+     Tác giả của bài viết chịu hoàn toàn trách nhiệm về xuất xứ bài viết của mình. Tất cả những hành vi sao chép, gian lận trong việc gửi tác phẩm dự thi sẽ bị tước quyền tham dự. Nếu có bằng chứng chứng minh người dự thi gian lận thì kết quả của người thắng cuộc sẽ bị tước bỏ.

6. Cơ cấu giải thưởng.

- 01 Giải Nhất: 5 triệu đồng, giấy chứng nhận, 1 bộ sách của Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Việt Nam.

- 01 Giải Nhì: 3 triệu đồng, giấy chứng nhận, 1 bộ sách của Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Việt Nam.

- 02 Giải Ba: 1 triệu đồng, giấy chứng nhận, 1 bộ sách của Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Việt Nam.

- 01 Giải Tác phẩm được yêu thích nhất (do độc giả bình chọn qua trang Facebook của cuộc thi): 500.000 đồng, giấy chứng nhận, 1 bộ sách của Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Việt Nam.  

Ngoài ra, những bài viết xuất sắc nhất sẽ  được  Tri thức Trẻ Books tập hợp và xuất bản thành sách.


Cách thức bình chọn cho Giải Tác phẩm được yêu thích nhất: 

+     Bình chọn trên Facebook của cuộc thi bằng hình thức like, share. Trong đó: 1 like = 1 điểm, 1 share = 2 điểm.

+     Người tham gia không được sử dụng phần mềm tăng like, tăng share tự động, nếu BTC phát hiện, thí sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi và không được tham gia các cuộc thi tiếp theo do Công ty cổ phần Sách và Truyền thông Việt Nam tổ chức

 
Hết hạn

724 lượt xem