Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Dùng Chính Tự Nhiên Xử Lý Vấn Đề Toàn Cầu Rinh Giải Thưởng Lớn

Hết hạn

Thực phẩm. Nó không chỉ là cách chúng ta nạp năng lượng cho cơ thể, mà còn là cách gần gũi nhất mà chúng ta tương tác với môi trường. Tất cả mọi thứ chúng ta ăn đến từ thiên nhiên, và bắt đầu như một cái gì đó đang phát triển trên đất liền hoặc trên biển. Trong khi thực phẩm của chúng ta được bắt nguồn từ một chuỗi rộng lớn của các mối quan hệ sinh thái, nó cũng là một phần của một hệ thống ngày càng phức tạp. Đó là một hệ thống mà đã dẫn đến đất bị cạn kiệt, với các bãi chôn lấp chất thải bao bì và thức ăn thừa, và phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào đắt tiền, như phân bón hóa học- tất cả trong khi gần 1 tỷ người đói mỗi ngày.

Tin tốt là các hệ sinh thái lành mạnh là mô hình của sự phong phú, khả năng sinh sản, và khả năng phục hồi, và lấy tín hiệu từ thiên nhiên có thể giúp chúng ta  thực hiện những cải tiến chúng ta cần. Cho dù việc giải quyết chất thải, phương pháp phát triển, quản lý dịch hại, đóng gói, bảo quản và phân phối, chất lượng đất, hoặc biến đổi khí hậu, thiên nhiên cung cấp vô số các cách để giải quyết các vấn đề xung quanh thực phẩm và nông nghiệp trong cách thức sáng tạo. Và thiên nhiên làm như vậy trong khi hỗ trợ đa dạng sinh học và giảm thiểu sử dụng nước, sử dụng năng lượng, và chất thải.

Làm thế nào tự nhiên có thể truyền cảm hứng cho chúng ta để thiết kế một hệ thống thực phẩm lành mạnh tốt hơn? Viện phỏng sinh và Ray C. Anderson Foundation mời các chuyên gia và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia the Biomimicry Global Design Challenge. Sử dụng phỏng sinh (Biomimicry) như một công cụ, các đại biểu được mời để khai thác vào các giải pháp tự nhiên để giúp giải quyết vấn đề lương thực và nông nghiệp trọng điểm.

Trong hai năm tới, the Biomimicry Global Design Challenge  sẽ tập trung vào các hệ thống thực phẩm. Cuộc thi có hai vòng, một vòng thiết kế nội dung và một vòng prototype, và bao gồm cả mục Open và mục Student. Chọn đội đến từ các hạng mục Open có thể đi vào để cạnh tranh trong vòng prototype sau vòng khái niệm thiết kế.

Sẽ có hai cơ hội để gửi các ý tưởng thiết kế trong quá trình của các chủ đề hệ thống thực phẩm; thời hạn nộp hồ sơ đầu tiên là ngày 03 tháng 8 năm 2015, và lần thứ hai sẽ là vào tháng Tư năm 2016.

Giải thưởng - $100,000 giải thưởng Ray of Hope (vòng prototype) và lên đến $ 10,000 cho vòng thách thức thiết kế.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Hạn chot: 3/8/2015

Hết hạn

299 lượt xem