Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Vẽ Truyện Tranh Và Giành Chuyến Đi Đến Nhật Bản Với Giải Thưởng Manga Quốc Tế

Hết hạn

Giải thưởng Manga Quốc tế (International Manga Award- Kokusai manga shou) là một giải thưởng hàng năm được tổ chức nhằm khuyến khích các nghệ sĩ vẽ truyên tranh không mang quốc tịch Nhật Bản vào năm 2007. Giải thưởng này được sáng tạo bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Aso, ông đã đề xuất giải thưởng này trong một bài phát biểu chính sách tại quận Akihabara ở Tokyo năm 2006. Giải thưởng được coi là danh giá nhất cho các họa sĩ vẽ truyện tranh không mang quốc tịch Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ thực hiện vòng tuyển chọn. Hằng năm, những người đoạt giải được lựa chọn bởi các cố vấn như Machiko Satonaka và rất nhiều họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng khác. Vào 24/4/2015, Hội đồng Giải thưởng MANGA quốc tế lần thứ 9(chủ tịch: ông Fumio Kishida, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) đã quyết định tổ chức cuộc thi Ninth International MANGA Award.

Yêu cầu ứng viên:

  • Cuộc thi mở cho tất cả các đối tưởng. Tác phẩm (từ 24 trang trở lên) phải được sản xuất ngoài Nhật Bản
  • Tác phẩm đã được xuất bản hay chưa đều hợp lệ, nhưng tác phẩm phải được sản xuất trong 3 năm trở lại đây (2012-2015)
  • Các tác phẩm phải được nộp theo hình thức in ấn
  • Mỗi ứng viên chỉ được nộp một tác phẩm duy nhất dưới một danh hiệu hoặc mã số
  • Trong trường hợp tác phẩm của bạn là tuyển tập các truyện ngắn, bạn chỉ có thể nộp một câu truyện

Giải thưởng:

Người giành được giải thưởng Vàng và Bạc sẽ được mời đến Nhật Bản tham dự lễ trao giải kéo dài khoảng 10 ngày vào tháng 1/2016 tại Tokyo.

Hạn chót: 12/6/2015

Thông tin chi tiết xem tại http://www.manga-award.jp/

Hết hạn

2,117 lượt xem