Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chương Trình Piano Master Class & Piano Festival VNAM 2015

Hết hạn

I. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Đáp ứng nhu cầu của xã hội, rất nhiều Trung tâm dạy Piano được mở ra để phổ cập việc học đàn tới các em học sinh. Tuy việc dạy và học Piano được phổ biến rộng rãi như vậy nhưng phần lớn các em chưa có nhiều cơ hội để biểu diễn trong các không gian âm nhạc nghiêm túc, chuyên nghiệp và mang tính cộng đồng.

Để tạo điều kiện cho tất cả các em yêu thích Piano trên toàn quốc có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, phong cách biểu diễn và tâm lý tự tin trên sân khấu, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam lần đầu tiên tổ chức chương trình Piano Master Class & Piano Festival VNAM 2015 tại Học viện.

Festival Piano VNAM 2015 không chỉ là nơi các em được thể hiện tài năng, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng biểu diễn mà còn là nơi tạo đà cho các em tham dự các cuộc thi Piano với quy mô lớn hơn ở trong nước và quốc tế. 

Song hành trong suốt thời gian diễn ra Festival Piano VNAM 2015 là các cơ quan truyền thông, báo chí và đài truyền hình, đài phát thanh uy tín để viết bài và đưa tin. Festival Piano VNAM 2015 hy vọng nhận được nhiều sự tài trợ từ các đơn vị và các cá nhân để xây dựng Festival sôi nổi và thành công.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Tất cả các thí sinh trong độ tuổi từ 6 đến 18 trên toàn quốc, không là học sinh piano của các trường âm nhạc chính quy - Thí sinh có thể đăng ký tham gia riêng rẽ từng sự kiện Piano Master Class, Piano Festival hoặc tham dự cả 2 sự kiện trong chương trình này.

III. ĐIỀU LỆ FESTIVAL PIANO VNAM 2015

3.1. Đăng ký tham dự

a) Hồ sơ đăng ký 

+ 01 Đơn đăng kí (theo mẫu của BTC, download tại đây)

+ 01 Bản photo Giấy khai sinh (không cần Công chứng)

* Lệ phí tham gia: 

- Mức phí dự thi: 

Bảng A: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng. Thí sinh sẽ được nhận 01 DVD chương trình thi của mình và chứng nhận có chữ ký của các thành viên Ban Giám khảo)

Bảng B, C, D: 600.000 đ (Sáu trăm nghìn đồng. Thí sinh sẽ được nhận 01 DVD chương trình thi của mình và chứng nhận có chữ ký của các thành viên Ban Giám khảo)

- Mức phí tham gia học Master Class: 

1 tiết học / 45 phút    : 500.000 đ

2 tiết học (45phút/1 tiết):  450.000 đ/1 tiết

3, 4 tiết học (45phút/1 tiết): 400.000/ 1 tiết

b) Thời hạn đăng ký: Từ ngày 15/4/2015 đến hết ngày 30/5/2015.

c) Hình thức đăng ký: 

+ Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Hành chính Đối Ngoại, tầng 1 Nhà A3, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.  

+ Nộp hồ sơ và lệ phí tại những trường học, trung tâm, hay cho giáo viên được VNAM liên kết thực hiện.

Ban Tổ chức “PIANO MASTER CLASS & PIANO FESTIVAL VNAM 2015”

Trưởng ban: Bà Trần Thục Anh

Phó ban:  Ông Đào Trọng Tuyên                             Tel:  0934276789

Phó ban: Ông Nguyễn Huy Phương                         Tel: 0904263437

Thư ký: Bà  Nguyễn Thị Thanh Hằng                       Tel: 0904101083

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

4.1 Master Class:

10/6/2015 đến 17/6/2015: Lên lớp cá nhân với các giảng viên đang công tác tại Khoa Piano - Nhà A1 Học viện Âm nhạc quốc gia- 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

4.2 Giảng viên tham gia giảng dạy Master Class:

Ths. Trần Thục Anh

Ts. Đào Trọng Tuyên

Ts. Nguyễn Huy Phương

Ts. Nguyễn Trinh Hương

Ths. Hoàng Phương

Ts. Nguyệt Linh

4.3 Thời gian thi:

- Từ 19/6 đến 21/6/2015: Các bảng  A,B,C,D thi tại Phòng Hòa nhạc nhỏ - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

- 20h ngày 21/6/2015: Lễ Trao Giải tại Phòng Hòa nhạc nhỏ - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 V. HỘI ĐỒNG CHẤM THI: Bao gồm 5 thành viên là những giảng viên và nghệ sĩ piano thuộc Khoa Piano HVANQGVN và danh sách hội đồng sẽ được công bố trước thời điểm cuộc thi bắt đầu 1 tuần.

VI. HÌNH THỨC THI VÀ CÁCH CHẤM THI

6.1     Hình thức thi: Tất cả thí sinh đăng ký tham dự Festival được phân chia theo các bảng như sau:

Bảng    Độ tuổi    Nội dung thi

A    6-8 tuổi    Chương trình tự chọn trong thời gian không quá 5 phút

B    9-11 tuổi    Chương trình tự chọn trong thời gian không quá 6 phút , trong đó bắt buộc có một chương nhanh của sonatine.

C    12-14 tuổi    Chương trình tự chọn trong thời gian không quá 8 phút, trong đó bắt buộc có một chương nhanh của sonatine hoặc sonate

D    15-18 tuổi    Chương trình tự chọn trong thời gian không quá 10 phút.

Thể lệ dự thi và chấm điểm:  Thí sinh sẽ được chia theo từng bảng, thời gian thi sẽ được niêm yết trước ngày thi cho các thí sinh. Ban Giám khảo chấm điểm và công bố điểm sau khi từng bảng thi kết thúc.

- Lưu ý: Tất cả các tác phẩm các thí sinh trình bày đều phải thuộc phong cách cổ điển và phải chơi thuộc lòng. Những tác phẩm chuyển soạn bị lược bỏ những đoạn khó hoặc thuộc phong cách semi-classic sẽ không được chấp nhận. Tránh chọn những tác phẩm có tốc độ quá chậm ví dụ như chương 1 sonate “Ánh trăng” của Beethoven hoặc Serenade của Schubert.

6.2 Lễ Trao giải

- Lễ Trao giải diễn ra vào chiều tối ngày 21/6/2015.

- Chủ tịch hội đồng chấm thi công bố danh sách thí sinh đoạt giải của tất cả các bảng thi.

- Lễ trao giải thưởng

- Các thí sinh đoạt giải biểu diễn.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải Nhất bảng B: 2.000.000 đ & đặc cách xét tuyển theo học piano hệ Trung cấp 9 năm tại khoa Piano HV ÂN QG VN.

- 01 Giải Nhất các bảng A, C, D: 2. 000.000 đ & Khóa học piano trị giá 2.000.000đ do các Trung tâm nghệ thuật tài trợ.

- 01 Giải Nhì mỗi bảng A, B, C, D: 1.500.000 đ & Khóa học piano trị giá 1.000.000đ  do  các Trung tâm nghệ thuật tài trợ.

- 02 Giải  Ba mỗi bảng A, B, C, D: 1 000. 000đ & quà lưu niệm.

- Giải khuyến khích (từ 5 đến 7 giải) cho các bảng A, B, C, D: Phần thưởng từ Ban tổ chức và từ các đơn vị tài trợ.

Toàn bộ các em tham gia Piano Festival đều được nhận giấy chứng nhận có chữ ký của Ban Giám khảo.

VIII. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

- Đây là cuộc thi piano dành cho các thí sinh không là học sinh của các trường âm nhạc chính quy có độ tuổi từ 6-18.

- Ban tổ chức (BTC) không chịu trách nhiệm về những thông tin khai không đúng của người tham gia cuộc thi.

 - BTC không chịu trách nhiệm trong trường hợp cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì những lý do bất khả kháng.

- BTC sẽ loại, tước danh hiệu, xử lý theo quy định của Pháp luật với những thí sinh gian lận trong quá trình thi, bôi nhọ tư cách của các tổ chức hay cá nhân khác. Quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức.

MỘT SỐ LƯU Ý

1. BTC có quyền xuất bản, quảng bá thương mại với bài dự thi, hình ảnh, phát ngôn của thí sinh trong quá trình dự thi mà không cần phải báo trước và không cần thêm bất kỳ một chi phí nào.

2. Trường hợp có sự cố bất thường xảy ra, Ban Tổ Chức có thể thay đổi địa điểm    hoặc ngày thi. Trong trường hợp đó, Ban tổ chức sẽ thông báo với thí sinh dự thi trong thời gian sớm nhất. 

IX. BAN TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

9.1     Thành phần Ban tổ chức

-    Thành lập ban tổ chức cuộc thi bao gồm: Trưởng ban tổ chức, Phó ban tổ chức, thư ký, kế toán quản lý vấn đề kinh phí cuộc thi, một số thành viên không thường trực. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý phụ huynh, học viên; Quý Trung tâm và các Trường âm nhạc đã dành sự quan tâm và tham gia hưởng ứng chương trình Piano Master Class & Piano Festival VNAM 2015.

Xin Quý đơn vị vui lòng liên hệ, phản hồi thông tin lại cho BTC trong thời gian quy định để đăng ký và tham dự theo địa chỉ và số điện thoại của BTC (xem mục III,  3.1).

Hết hạn

570 lượt xem