Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ĐN] Trò Chuyện: Giáo Dục Nhân Cách Trong Học Đường

Hết hạn

Trước yêu cầu Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhiều câu hỏi về mục đích giáo dục được đặt ra, nhiều triết lý giáo dục được cân nhắc, nhiều con đường được thảo luận. Đào tạo con người trở thành một lực lượng lao động với đầy đủ kiến thức, kỹ năng để làm việc ? Hay giáo dục con người để trở thành một cá nhân tự do, công dân có trách nhiệm xã hội, với các giá trị nhân văn làm cốt lõi?

Đó là một câu hỏi khó cho cả người học, người dạy và người quản lý giáo dục nhất là khi các điều kiện kinh tế và xã hội thay đổi liên tục, không ngừng.

Với chủ đề là triết lý giáo dục, tại sự kiện Nghe và Mở lần này, GS Chu Hảo sẽ trình bày về một vài tư tưởng giáo dục từ lịch sử tới hiện tại, ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đặc biệt GS Chu Hảo sẽ giới thiệu về tư tưởng giáo dục khai phóng và việc thực hiện điều đó ở thời điểm hiện tại. Đó là nền giáo dục lấy con người làm trung tâm, đề cao giá trị nhân văn, chú trọng giáo dục nhân cách.

Hy vọng với những thông tin từ khách mời và những trao đổi hữu ích khách từ người nghe, mọi người sẽ có thêm nhiều cơ sở để tự định hướng được cho mình một mục tiêu giáo dục đúng đắn.

Thông tin khách mời: 
GS Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri Thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Ông là người rất tâm huyết với Giáo dục và là người ủng hộ cho tư tưởng Giáo dục khai phóng.

Thời gian: 14h-16h, ngày 29, thàng 3, năm 2015
Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm thông tin học liệu - Đại học Đà Nẵng - 91 Nguyễn Thị Minh Khai

Link đăng kí: https://vungoi.typeform.com/to/Uwq7gI
(Thư xác nhận sẽ được gửi vào chiều thứ 6)
----------------------------------

Cảm ơn GS Chu Hảo đã nhận lời làm khách mời.
Cảm ơn Giám đốc Trung tâm thông tin học liệu đã hỗ trợ địa điểm tổ chức chương trình.

 

Hết hạn

278 lượt xem