Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Độc Tấu Sáo - Lê Thư Hương 2016

Hết hạn

Thời gina: 18.06.2016 – 20h00
Địa điểm: 
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp

Thông tin từ L'espace

Nghệ sỹ Lê Thư Hương sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Chị bắt đầu học sáo năm 8 tuổi. Chị đã tốt nghiệp thủ khoa đại học tại Nhạc Viện Hà Nội năm 2001. Sau đó chị tiếp tục theo học tại Nhạc Viện Hoàng Gia Đan Mạch với giáo sư Toke Lund Christiansen và giáo sư  Henrik Svitzer trong 4 năm. Bên cạnh đó chị còn tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu của nghệ sỹ sáo nổi tiếng thế giới William Bennett tại Luân Đôn năm 2003, 2004 , 2005 và lớp hòa tấu nâng cao với Ngũ tấu kèn gỗ Fantasia tại Học viện âm nhạc Malmo, Thụy Điển năm 2007. Hiện tại Lê Thư Hương đang làm nghiên cứu sinh về biểu diễn sáo tại trường Đại học Bắc Texas, Hoa Kỳ dưới sự hướng dẫn của giáo sư Terri Sundberg và giáo sư, tiến sĩ James Scott. Nghệ sỹ Lê Thư Hương biểu diễn thường xuyên với vai trò của một nghệ sỹ độc tấu, hòa tấu và trong dàn nhạc giao hưởng. Chị là giảng viên flute của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam và trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội. Chị là bè trưởng bè sáo của Dàn nhạc Giao Hưởng Hà Nội và cũng đã từng là thành viên của Dàn nhạc Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản. Hiện tại chị là thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Kèn – Đại học Bắc Texas, Hoa Kỳ, nhóm Ngũ tấu Kèn Gỗ Fantasia và Nhóm hòa tấu Hà Nội. Chị cũng đã từng biểu diễn với tư cách là nghệ sỹ độc tấu với Dàn nhạc hòa tấu thính phòng Đan Mạch “Hafnia”, Dàn nhạc  Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Vũ kịch Việt Nam  cũng như Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Chị đã tham dự nhiều liên hoan âm nhạc trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển.

Sáo : Lê Thư Hương
Nghệ sỹ khách mời :
Violon : Nguyễn Mỹ Hương
Marimba/Xylophone : Doãn Mai Hương
Piano : Trần Thái Linh

Chương trình “SUMMER FANTASY”

Pierre-Octave Férroud (1900-1936): Trois pièces (flute solo)
1. Bergère Captive
2. Jade
Toan-Yan (La fête du double cinq)

Georges Hue (1858-1948): Fantaisie (flute & piano)

Doan Nho (b.1933): Biến tấu “Biên cương bốn mùa xanh” (xylophone & piano)

Dang Hong Anh (b.1969): Trio “Tây Nguyên” (flute, violin & marimba)

Francois Borne (1840-1920): Fantaisie brillante sur “Carmen” (flute & piano)

Astor Piazzolla (1921-1992):
1. Rio Sena (violin & piano)
2. Chau, Paris

Astor Piazzolla: Histoire du Tango, Bordel-1900 (flute & (1921-1992) marimba)

Jacob Gade (1879-1963)
(Arr: T.L. Christiansen): Tango Jalousi (flute & piano)

Astor Piazzolla (1921-1992): Oblivion (flute, violin, marimba & piano)

Giá vé 170 000 VND
Giá vé thành viên 100 000 VND
Giá vé sinh viên 80 000 VND
Vé bán tại l’Espace từ ngày 18.05.2016

 

Hết hạn

351 lượt xem