Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Hòa Nhạc Trình Diễn Chùm Tác Phẩm Của Richard-Strauss

Hết hạn

11.03 và 12.03.2015, 20h tại Nhà hát lớn, số 1 Tràng Tiền.

Chỉ huy: Honna Tetsuji

Kèn oboe: Stefan Schilli

Mùa hè năm 1945, thế giới của Richard Strauß dường như sụp đổ. „Để xua đuổi nỗi chán nản của những giờ phút uể oải, vì người ta không thể chỉ ngồi chơi bài cả ngày“, nên, chỉ như  một bài luyện tập cho cổ tay, ông đã sáng tác ra một trong những tác phẩm quan trọng nhất dành cho kèn oboe: Concerto dành cho kèn oboe và dàn nhạc nhỏ.

 Mở màn cho mùa diễn mới, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, hợp tác cùng Viện Goethe, trân trọng giới thiệu tác phẩm kinh điển này. Dành cho phần trình diễn solo bản concerto dành cho kèn oboe, nghệ sỹ kèn oboe đến từ Munich, Đức, Stefan Schill đã được mời đến Hà Nội. Chùm tác phẩm của Richard Strauss sẽ tiếp tục được giới thiệu với những tác phẩm quan trọng được lựa chọn để trình diễn lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đêm hòa nhạc sẽ được bắt đầu với „Người về đem tới ngày vui“ của nhạc sĩ Trọng Bằng, tác phẩm thể hiện lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là ba tác phẩm của Richard Strauss: trước tiên là concerto dành cho kèn oboe, một tác phẩm đậm chất nhạc thính phòng, tràn đầy không khí vui tươi và là tác phẩm để đời của nhà soạn nhạc vĩ đại, tuy nhiên đây cũng lại là một thử thách lớn lao đối với nghệ sỹ.

Sau đó là hai bản giao hưởng thơ „Don Juan“ (Đông Gioăng) và „Till Eulenpiegels lustige Streiche“ (Những trò chơi khăm thú vị của Till Eulenspiegel): đầy đam mê và lãng mạn u ám, „Don Juan“ khiến cho tính cách của anh chàng trăng hoa này được cảm nhận rõ ràng hơn. Ngược lại, âm nhạc của „Till Eulenspiegel“ lại ngỗ ngược và vội vã khi miêu tả những trò chơi khăm của người anh hùng dân tộc.

Chương trình:

Trọng Bằng: Chào Mừng "Người về đếm ngày vui"        

Richard Strauss: Konzert für Oboe und Orchester , D-Dur (AV 144)

Richard Strauss: Don Juan, op.20

Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche, op.28

Giới thiệu nghệ sỹ:

Stefan Schilli sinh năm 1970 tại Offenburg (CHLB Đức). 12 tuổi anh bắt đầu làm quen với cây kèn oboe và năm 20 tuổi trở thành nghệ sỹ kèn oboe so-lo của Dàn nhạc giao hưởng Đài phát thanh, truyền hình bang Bavaria. Anh từng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tên tuổi, trong đó có „Cuộc thi âm nhạc Đức“ và „Mùa xuân Praha“, những cuộc thi này đã đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp kèn oboe solo quốc tế tại các liên hoan khác nhau (Edinburgh-Festival, Pablo Casals v.v.) và với các dàn nhạc danh tiếng, dưới sự dẫn dắt của Lorin Maazel, Sir Colin Davis, Mariss Jansons, v.v. Những chuyến lưu diễn đưa anh tới châu Á, Nga và Mỹ. Stefan Schilli đã thu âm rất nhiều CD, trong đó có bản concerto dành cho kèn oboe của Richard Strauss. Từ 2004, anh trở thành giáo sư của Trường đại học Mozarteum ở Salzburg và thường xuyên được mời giảng dạy tại các học viện âm nhạc danh tiếng trên khắp thế giới.

 

Vé được bán tại:

- Nhà hát lớn, số 1 Tràng Tiền

- Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam

- Sketch Travel Hà Nội, tầng 3, Lancaster, 20 Núi Trúc (04.3944 9510)

- Shop P, 8 Nhà Chung (04.3928 6588 – tiếng Việt/ 0168 514 4746 – tiếng Nhật)

Giá vé:

S-500.000 VND A-350.000 VND B-200.000 VND

Giảm giá cho sinh viên (mang theo thẻ sinh viên): 100.000 VND 

Hết hạn

296 lượt xem