Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Say Sưa Với Các Đêm Diễn Trong 'Tiếng Trống Chèo'

Hết hạn

'Tiếng Trống Chèo' tháng 9 tới đây trở thành một chuỗi hoạt động nhằm thỏa lòng công chúng với tiếng trống, tiếng đàn bầu và những đêm say sưa với nghệ nhân Chèo diễn trên chiếu cói.

Đêm 05/09 này, buổi diễn đầu tiên của 'Tiếng Trống Chèo' được thực hiện bởi 'Tôi xê dịch' và Nhà hát chèo Việt Nam chính thức khai màn. 'Tiếng Trống Chèo' là sự kiện được mong chờ năm nay của giới văn hóa- nghệ thuật nhằm khơi gợi lại những kí ức, cảm xúc  của con người đất Bắc về một thời Chèo đã từng là cái món ăn nghệ thuật của dân gian xưa kia.

'Tiếng Trống Chèo' được thực hiện trong vòng 3 đêm với các trích đoạn nổi tiếng:

Đêm 05/09: Tại Đình Tháp: Các trích đoạn Vu quy, Thị mầu lên Chùa, Việc Làng

Đêm 12/09: Tại Đình Tứ Liên: Dương Lễ chia tay Châu Long,Lưu Bình hợp ẩm cùng Châu Long

Đêm 19/09: Tại Đình Xuân Tảo: Xúy Vân giả dại, Phù thủy sợ ma, Mụ Kim- Kim Nham

Để người xem hiểu rõ về nghệ thuật Chèo, Ban Tổ chức đã chuẩn bị phần 'Giới thiệu Chèo' màn dạo đầu để mang đến cho khán giả những hiểu biết cơ bản về 5 tuyến nhân vật điển hình trong Chèo: Đào –Kép –Lão –Mụ- Hề qua bộ tranh minh họa và chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh 'Chèo sân đình' được phóng tác bởi họa sĩ Jeetz Dung với những cảnh tượng nay còn hiếm thấy như: cảnh gánh chèo đi hội, không khí sân đình náo nhiệt, ông cầm chầu và những chiếc thẻ tre..

Bức tranh 'Toàn cảnh chèo Sân đình'

Lần này, người đi xem diễn chèo còn được trực tiếp đóng vai, thả hồn mình trong vở chèo với phần 'Tìm hiểu nhân vật và Thử sắm vai' trong mỗi đêm. Các nhân vật như Lưu Bình- Dương Lễ, Kim Nham, Quan Âm Thị Kính.. đều được khán giả hóa thân vào và trở thành nhân vật trong đêm diễn. Cùng với tiếng thanh la, tiếng trống, tiếng sáo trên chiếu cói đỏ hòa chung với nhịp điệu của đàn nhị, đàn bầu.. người dân lại được nhìn thấy Chèo trở về với những hình ảnh cao đẹp  đi cùng âm nhạc của năm tháng xưa trên đất Bắc.

Tại phần cuối là các đoạn trích, người xem sẽ được gặp lại các hình ảnh quen thuộc trong các câu chuyện cổ với sự diễn xuất của các nghệ nhân chuyên nghiệp.

 

Một số hình ảnh mang tính chất minh họa

Khán giả có thể đặt vé tham dự tại link: http://bit.ly/tiengtrongcheo2015, theo dõi sự kiện trên trang chính thức của chương trình: http://bit.ly/fb-tiengtrongcheo2015 hoặc gọi điện đến số Hotline: 0168 896 2332 (Công Lực). Chương trình được tổ chức dưới nguồn quỹ cộng đồng từ người tham gia, không mang tính lợi nhuận.

 

 

Hết hạn

259 lượt xem