Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chương Trình Tình Nguyện Vệ Sinh Môi Trường ”Giữ Xanh Biển Đảo – Nắm Chắc Chủ Quyền” Lần 2 – Năm 2016

Hết hạn

I. Giới thiệu về Đảo Cù Lao Câu ( Hòn Cau ) và Chương trình vệ sinh môi trường

  1. Giới thiệu Khu bảo Tồn Biển ( Hòn Cau ) Cù Lao Câu.

Cù Lao Câu hay còn gọi là Hòn Cau được các nhà khoa học nghiên cứu quốc tế và Việt Nam đánh giá là vùng biển có các rạn san hô còn giữ được độ bao phủ cao, trên 225 loài san hô đã được xác định, trong đó có nhiều loài chỉ có ở vùng biển Cù Lao Câu. Đây cũng là nơi có rùa biển đẻ và đặc biệt là loài trai tai tượng khổng lồ phân bố khắp khu vực này. Ngoài ra, khu vực Cù Lao Câu còn có rất nhiều các loài cá cảnh biển hiếm có . Các rạn san hô ở Cù Lao Câu hầu như chưa bị tác động và có độ che phủ đến khoảng 43%. Đây là vùng có tính đa dạng sinh học cao nhất về khu hệ san hô mềm tại Việt Nam với khoảng hơn 65 chi trong đó có Acropora, Montipora, Porites, Faviavà Goniopora. Ngoài ra, ở đây còn có những diện tích lớn cỏ biển .

Đảo cù lao câu nằm ở toạ độ địa lý : 11’13’35.2 N – 108’49’44.0’E . Thuộc đia phận Huyện Tuy Phong , tỉnh Bình Thuận . Đảo có chiều dài 1.800 mét – chiều ngay 1.600 mét  với tổng diện tích gần 150 hecta

Biển Cù Lao câu sở hữu vùng nước biển ấm và trong xanh, có thể nhìn thấy qua kính lặn toàn bộ đấy biển với nhiều loài sinh vật biển đa dạng với độ sâu trên 10 mét .

Vì vậy Cù lao Câu đã được các tổ chức quốc tế và chính phủ Việt Nam chính thức thành lập khu bảo tồn biển và là một trong 6 khu bảo tồn biển được thành lập tại việt nam cho đến thời điểm hiện nay.

  1. Giới thiệu về chương trình

Hiện nay do trên đảo và vùng biển ven đảo có rất nhiều rác thải sinh hoạt do những người lên tham quan vui chơi trên đảo để lại gây ô nhiểm môi trường biển và gây huy hại đến các loài sinh vậy biển.

Ví dụ :

Bao nilong làm rùa biển tưởng sứa nên ăn vào và bị chết.

Bao nilong và chai nhựa không phân huỷ trùm lên các rạng san hô làm san hô không phát triển được và gây ô nhiễm làm chết các rạng san hô .

Hiện Rùa biển đang dần tìm đến các bãi cát tại đảo Cù Lao Câu để đẻ trứng và sinh sản ngày càng nhiều , tuy nhiên Ban quản bảo tồn biển thiếu nhân lực để thực hiện việc bảo tồn . Vì vậy chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ từ cộng đồng cho công tác bảo tồn rùa biển và sinh vật biển tại Cù Lao Câu.

Hiện Ban Quản lý Cù Lao Câu phố hợp cùng tổ chức cơ quan nghề cá và động vật hoang dã hoa kỳ U.S.FWS thả rùa con về biển , vì vậy càng cấp thiết hơn cho việc giữ gìn vệ sinh Hòn cau nhầm bảo vệ các đàn rùa con đang phát triển .

Tạo tiền đề cho việc xử lý cũng như giữ gì vệ sinh môi trường biển sau này.

II. Mục tiêu của Chương trình TNV

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường biển  thông qua việc tạo cơ hội cho mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển

Tăng cường năng lực bảo vệ và bảo tồn cho các lực lượng chuyên trách và cộng đồng .

Nâng cao tinh thần gìn giữ sạch và xanh biển đảo vùng đất của quê hương qua đó khẳng định vững chắc chủ quyền của Việt Nam đối với các hải đảo xa xôi.

III. Đơn vị tổ chức – Thời gian thực hiện năm 2016

Chương trình do Trung Tâm Bảo tồn biển Hòn Cau (Cù Lao Câu) phối hợp cùng  công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Du Lịch Anh Quân  thực hiện .

Chương trình sẽ được diễn ra vào tháng 05 năm 2016 .

Thời gian chi tiết : Từ 14 đến 15 Tháng 5 năm 2016

Số lượng dự kiến : 60 thành Viên

IV.Điều kiện cơ bản để tham gia chương trình của TNV

Là người quan tâm đến môi trường biển, động vật hoang dã và rùa biển nói riêng, có điều kiện tham gia đầy đủ các công việc của chương trình

Có khả năng tự túc kinh phí đi lại

Có sức khỏe và thể lực tốt;

Chương trình:  02 ngày

     – Tối ngày 13/05/2016:

20h30  : Tập trung tại công viên Lê Văn Tám – Quận 1 – cổng Hai Bà Trưng .

21h30  : Khởi hành đi Cù Lao Câu – Tuy Phong – sinh hoạt và chia đội , điểm lại công việc đội chịu trách nhiệm

Có 3 đội mỗi đội số lượng 20 thành viên mang tên sau :

         + Đội 1 : Trường Sa

         + Đội 2 : Hoàng Sa

         + Đội 3 : Gạc Ma 

     – Ngày 14/05/216 :

  • Tập trung tại cảng Liên Hương – Ăn sáng tại Cảng ( tự túc ) tổ chức phát tờ rơi cho bà con ngư dân kêu gọi bảo tồn môi trường biển .
  • Treo băng rôn kêu gọi bảo tồn môi trường biển tại khu vực quanh huyện Tuy Phong và khu vực Cảng .
  • Tập trung – kết hợp với thanh niên địa phương – bộ đội biên phòng lên tàu ra đảo .
  • Đến Đảo tập trung ổn định đội hình làm lễ chào cờ và hát quốc ca Việt Nam tại đồn biên phòng trên đảo – Giới thiệu ý nghĩa của việc bảo tồn môi trường biển .
  • các đội dựng lều tại khu vực cắm lều , hoặc sắp xếp vị trí nghỉ tại đồn biên phòng.
  • Chia các đội ra các khu vực được phân công để dọn vệ sinh và tập kết rác thải phân loại ,Đốt bỏ còn chai thuỷ tinh sẽ dùng tàu mang vào đất liền
  • Dùng cơm trưa trên đảo
  • Chiều tiếp tục dọn các khu vực còn lại và dựng các thùng rác tại các khu vực xung quanh đảo .
  • Ăn cơm chiều và giao lưu với bộ đội trên đảo và các thành viên trong đoàn với chủ đề hoá trang “ Tổ Quốc & Biển “  .
  • Nghỉ đêm .

   –  Ngày 15/05/2016:

  • Sáng dậy sớm ngắm biển hoặc hoặc tắm biển sớm
  • Dùng điểm tâm sáng trên đảo , nghỉ ngơi rút kinh nghiệm về chương trình
  • Chia tay với đảo, lên tàu trở về lại đất liền
  • Ăn cơm trưa – khởi hành về TPHCM – chia tay

Tình nguyện viên tham gia

Yêu Cầu tham gia :

  • Sức khoẻ tốt – không bị các bệnh về tim mạch hay đường hô hấp.
  • Có tinh thần tập thể
  • Yêu thích hoạt động tập thể và môi trường
  • Tuân thủ mọi quy định do chương trình đề ra
  • Đảm bảo tự túc nguồn kinh phí tham gia
  • Ưu tiên các bạn từng tham gia các chương trình lần 1 năm 2014 và các chương trình dã ngoại.
  • Bao gồm : Xe vận chuyển từ TPHCM – Ăn 02 bữa chính trên đảo – Áo thun tham gia chương trình  – Bảo hiểm  .Tàu ra đảo

( tàu ra đảo sẽ được BQL bảo tồn biển ( Hòn Cau ) Cù Lao Câu hỗ trợ 01 phần )

– Tình nguyện viên tự  chuẩn bị :

  • Lều hoặc võng ( Nếu muốn ngủ riêng )
  • Đèn Pin – kem chống nắng
  • Thuốc đặc trị ( dành cho ai cần thuốc riêng )
  • Kính lặn và đồ bơi .

Ban quản lý bảo tồn biển Hòn Cau hỗ trợ:

  • Cơ sở vật chất phục vụ Tình nguyện viên: Phòng ngủ tại đồn biên phòng và của Ban Quản lý biển Hòn Cau
  • Tàu ra đảo .
  • Hướng dẫn về cách bảo tồn và vệ sinh môi trường biển .

VII/ Thủ tục đăng ký .

– Các thành viên đăng ký và đóng chi phí tham gia trước ngày.

-Khi đăng ký vui lòng thông báo theo mẫu sau :

  • Họ tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • Số CMND ngày cấp
  • Số điện thoại .
  • Tên người thân có thể liên lạc và số điện thoại.

– Chi phí tham gia và tài trợ có thể gởi qua số tài khoản :

Nguyễn Thiện Tiến Dũng

0101011296  Ngân Hàng Đông Á – CN Phú Nhuận .

Mọi chi tiết về chương trình xin vui lòng liên lạc :

39951364 – 0913911577 :  Mr Tiến Dũng .

Hết hạn

586 lượt xem