Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận 200$ Từ Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn Và Thơ Về “Thời Sinh Viên Của Tôi” 2018 - 2019

Hết hạn

Chào đón năm học mới 2018-2019, Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ với chủ đề “Thời sinh viên của tôi”. Đây là niên học thứ ba liên tiếp Nghiệp đoàn tổ chức cuộc thi trên.

Đề tài: Viết về một câu chuyện thời sinh viên, về giảng đường đại học. Các bài viết mô tả đúng thực trạng xã hội, dưới dạng văn xuôi hoặc thơ ca.

Tiêu chí đánh giá: truyện ngắn nào có số lượt đọc (views) cao, và đề ra được giải pháp cải cách đất nước và cải cách giảng đường sẽ đạt giải. Những tác giả còn lại đều sẽ được trao quà.

Cơ cấu giải thưởng:
•    1 giải nhất: 200 USD
•    2 giải nhì: mỗi giải 100 USD.
•    2 giải ba: mỗi giải 50 USD.


Độ tuổi tham gia: Người Việt trong ngoài nước từng ngồi ghế giảng đường. Không giới hạn lứa tuổi. Một tác giả có thể gửi nhiều bài viết.


Hộp thư nhận bài: [email protected]
Bắt đầu nhận bài từ 01/08/2018 đến ngày 17/08/2019 . Những bài viết gửi sau ngày 17/08/2019 được tính vào năm tiếp theo- Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2019-2020.


Tiêu đề thư ghi: Bài dự thi “Viết về thời sinh viên”. Nội dung thư ghi rõ các thông tin của tác giả( họ tên, tên trường đại học-cao đẳng đã từng học, không nhất thiết phải tốt nghiệp, số tài khoản và thông tin tài khoản để ban tổ chức trao giải thưởng này). Trong trường hợp không ghi bút danh thì được hiểu là đề tên thật dưới bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi  rất khuyến khích những tác giả đồng ý công khai danh tính.


Độ dài: không giới hạn số lượng chữ. Viết tay hoặc đánh máy tùy chọn. Khuyến khích độ dài khoảng trên 1000 chữ- dưới 2000 chữ.
Bài dự thi phải chưa từng đăng tại bất kỳ trang mạng nào. Bản quyền của bài dự thi thuộc về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.
Dự kiến trao giải thưởng vào 25/08/2019.

Hết hạn

1,702 lượt xem