Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận Học Bổng Đại Học Hoa Sen Với Tổng Giá Trị Lên Đến 350 Triệu VNĐ Từ Cuộc Thi Dành Cho Học Sinh THPT "“Nhà Thiết Kế Sáng Tạo Tương Lai 2019"

Hết hạn

Cuộc thi Nhà thiết kế tương lai 2019 với thành phần ban giám khảo chuyên môn và ban huấn luyện viên  là những nhân vật có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong ngành. Thể lệ tham dự và đề thi được ban tổ chức mở công khai tại buổi công bố sáng ngày 27/12/2018.

Ban giám khảo

  • Thạc sỹ - Kiến trúc sư Từ Phú Đức, Quyền trưởng khoa Thiết kế và Nghệ thuật, Đại học Hoa sen, Trưởng Ban Giám khảo chuyên môn
  • Ông Astin Palacio Beltran, Phó Giám đốc sáng tạo Ogilvy & Mather Việt Nam.
  • Ông Nguyễn Tuấn Anh (Kwai Tuấn Anh),  Đạo diễn Alien media.
  • Ông Trần Hoàng Dũng (Dũng Yoko), Giám đốc sáng tạo, Kiến trúc sư, Nhà thiết kế thời trang, tạp chí Elle Việt Nam.
  • Và một vị giám khảo đặc biệt, sẽ được công bố chính thức khi bước vào vòng chung kết

Ban huấn luyện

  • Thạc sỹ Nguyễn Long – Chủ nhiệm ngành Thiết kế Đồ hoạ
  • Thạc sỹ Lê Kim Thuỷ - Giảng viên ngành Thiết kế Thời trang
  • Thạc sỹ, Kiến trúc sư Nguyễn Thị Thuý Hà – Giảng viên ngành Thiết kế Nội thất
  • Nhà phê bình điện ảnh Vũ Ánh Dương – GV ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông.

 Nhà thiết kế sáng tạo tương lai 2019 với chủ đề “Sáng Tạo – Làm Chủ Tương Lai” sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2018 đến hết ngày 31/03/2019, gồm 3 vòng thi chính:

  • Vòng 1 - Ấn tượng (nộp bài thi về cho ban tổ chức trước ngày 31/01/2019)
  • Vòng 2 – Sáng tạo & làm chủ tương lai (ngày 17/02/2019)
  • Vòng 3 – Toả sáng nhân tài (ngày 18/02/2019 à 18/03/2019)

VÒNG 1: ẤN TƯỢNG (Nhận bài thi đến hết trước ngày 31/01)

       Gửi bài dự thi về cho ban tổ chức, hình thức bản vẽ trên giấy hoặc hình chụp từ mô hình kèm thuyết minh ngắn gọn về ý tưởng (không quá 200 từ) / hoặc file video clip giới thiệu không quá 3 phút.  (Xem thêm yêu cầu về hình thức cho từng lĩnh vực tại phần đề thi)

Ø  File ảnh: định dạng *.jpg, chất lượng 300 dpi/ *pdf kích thước tối đa 03MB

Ø  Bản vẽ trên giấy: trình bày trên giấy khổ A3 (đối với ngành thời trang, đồ hoạ); khổ A2 đối với ngành nội thất hoặc bảng mô tả ý tưởng / kịch bản đối với ngành quản trị công nghệ truyền thông

Ø  Video clip mô tả ý tưởng định dạng mp4

       Mỗi thí sinh có thể đăng kí dự thi tối đa 1 tác phẩm.

       Bài dự thi sẽ được kiểm duyệt bởi Ban Tổ Chức (BTC) để đảm bảo không có hình ảnh, nội dung phản cảm trước khi được chấp nhận hợp lệ và đăng tải trên trang thông tin ủa chương trình.

       30 bài thi có điểm số cao từ vòng 1 sẽ được chọn để đi tiếp vào vòng 2 của cuộc thi. Thí sinh sẽ nhận được thông báo chính thức từ BTC. 


VÒNG 2: SÁNG TẠO – LÀM CHỦ TƯƠNG LAI (17/2)

       30 thí sinh được mời tham gia 1 workshop về sáng tạo, bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế - nghệ thuật diễn ra trong 1 ngày tại TP HCM và được cấp giấy chứng nhận.

       Thí sinh sẽ cùng tham gia 1 bài thi theo nhóm (có 8 nhóm - mỗi nhóm  3- 4 thí sinh).

       6 thí sinh ở 3 nhóm có điểm số thấp nhất sẽ bị loại, các thí sinh sẽ thuyết phục bạn giám khảo bằng cách chứng tỏ khả năng của bản thân để được giữ lại với cuộc thi.

       24 thí sinh sẽ được phân thành 4 đội về với các cố vấn chuyên môn.


VÒNG 3: TOẢ SÁNG NHÂN TÀI  (18/2 – 18/3)

       Thí sinh làm việc với các mentor để nhận được sự cố vấn, hoàn thành tác phẩm của mình

       Bài dự thi là sản phẩm/mô hình thật phù hợp với trình diễn, trình chiếu, triển lãm, trưng bày

       Bài thi theo hình thức dự thi cá nhân do thí sinh thực hiện, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào đã được công bố.

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 

Vòng 1: Đánh giá ý tưởng

1.   Tính thiết thực – có giá trị đóng góp thiết thực cho cộng đồng (30%)

2.   Tính độc đáo – ý tưởng mới lạ, sáng tạo (30%)

3.   Tính khả thi – ý tưởng có thể triển khai và ứng dụng trong cộng đồng (20%)

4.   Tính thẩm mỹ - trình bày đẹp, chất, ấn tượng (20%)

Vòng 2 : Đánh giá trên khả năng làm việc nhóm

1.     Tư duy sáng tạo (40%)

2.     Khả năng làm việc nhóm (30%)

3.     Khả năng phản biện (30%)

Vòng 3 : Đánh giá trên sản phẩm thực tế triển khai

1.     Tính sáng tao (40%)

2.     Tính thẩm mỹ (40%)

3.     Kỹ năng thiết kế & sản xuất (20%)

GIẢI BÌNH CHỌN

-       Bài thi hợp lệ sẽ được đăng tải trên fanpage của chương trình để cộng đồng bình chọn.

-       Tác phẩm có  share kèm hastag #nhathietketuonglai2019 #HSU nhiều nhất và đúng quy định sẽ nhận được giải thưởng.

-       Nếu có phát hiện gian lận. bài dự thi sẽ không được tiếp tục tham gia vòng bình chọn, nhưng vẫn được chấm điểm đúng quy trình từ BGK.

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG

 Đêm Gala công bố kết quả dự kiến sẽ diễn ra ngày 25/03/2019 và các tác phẩm vào vòng 3 sẽ được triển lãm đến hết ngày 31/03/2019.

Giải thưởng cho các thí sinh chiến thắng là học bổng tại trường Đại học Hoa Sen, tổng giá trị học bổng lên đến 350 triệu đồng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hết hạn

237 lượt xem