Thùy@Triết Học Tuổi Trẻ
6 năm trước
[THTT] Hòa Nhập Hay Chỉ Là Đứng Về Phía Đám Đông?
Hòa nhập hay chỉ là đứng về phía đám đông ?
Hòa nhập là cùng tham gia, cùng hoà
chung vào để không có sự tách biệt. Bản chất nghĩa của từ hòa nhập khá tích
cực, đó có thể là sự hòa nhập của nhiều hoàn cảnh xã hội, hòa nhập giữa con
người từ nhiều dân tộc, quốc gia, hay sự hoà nhập trở lại của một tù nhân, một
người đã cai nghiện,.... . Sẽ
không một ai nói rằng hòa nhập là điều không nên làm- mọi người đều cần hòa nhập
để tồn tại .Tuy nhiên, nhiều khi cái giá phải trả cho sự hòa nhập là quá lớn,
đơn giản, vì người ta định nghĩa và quan niệm sai lệch về sự hòa nhập, và khi ở
trong xã hội còn sai lệch ấy, hãy nổi bật, theo cách của bạn .
Đứng về phía đám đông, đơn giản là nơi đâu có đám đông , ta tìm đến, nghe những gì họ nghe, nói những gì họ nói và làm theo những điều họ làm . Đám đông có sức mạnh trao cho người ta sự tự tin, khi ở trong đám đông, người ta không còn sợ bị soi mói, nhìn ngó, ta tự thấy mình bình thường ,không bị chú ý.
Rất nhiều người luôn
cố gắng để mình trở nên “bình thường” giữa đám đông, câu hỏi là: “như thế nào
được coi là bình thường ?”. Đối với cá nhân tôi, bình thường là khi bạn sống, bạn
làm việc lương thiện, không gây hại tới ai, không vi phạm quy định, luật pháp .
Nhưng với xã hội, nhiều khi nhuộm một màu tóc sáng, xăm hình, xỏ quá nhiều lỗ
khuyên,ăn mặc nổi bật với số đông, được coi là “ không bình thường” .Thầy giáo
dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của tôi có nói với một bạn nhuộm màu sáng ở đuôi
tóc rằng, bạn ấy không kế thừa được sự giáo dục tốt nhất từ bố mẹ. Tại sao nhuộm màu nâu, nâu đỏ ,..
thì được coi là xinh đẹp, còn xanh, đỏ, vàng thì lại là “hư hỏng”? Tại sao xăm lông
mày, xăm môi thì được khen xinh đẹp, còn xăm cổ tay, vai, gáy, chân thì lại
thành “ ăn chơi đua đòi ?” Thế kỉ XXI rồi,
tại sao còn đánh giá con người qua vẻ ngoài của họ vậy ? Bản chất con người họ
tốt hay xấu, phải tiếp xúc, phải chia sẻ, noi chuyện mới có thể hiểu được. áo
sơ mi, quần tây sơ vin không nói được một người liệu có đáng tôn trọng .
Một cặp đôi đồng tính
công khai trên đường, mọi ánh mắt đổ dồn vào họ, xăm xoi, bình phẩm, chỉ trích,
chê bai, dè bỉu,…. Vì sao vậy, đứng trong đám đông và chỉ trỏ vào người khác ?
Ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà, hãy sống cho thật tốt cuộc sống của bản
thân, trước khi đánh giá về sự “ bình
thường” của xã hội..
Đâu phải đám đông
luôn đúng ? Để hòa trộn vào môt đám đông thực sự rất dễ dàng, để lên tiếng thật
mạnh mẽ trong đám đông ấy cũng rất dễ dàng. Và xã hội của chúng ta, đặc biệt là
giới trẻ, hiệu ứng đám đông đang ngày càng trở
nên phổ biến .Đám đông luôn sẵn sàng vùi dập hết mình bất cứ ý tưởng mới
nào. Chúng ta luôn nói, rằng phải đề cao, tôn trọng những sáng tạo , nhưng lại
không chịu tiếp thu, tìm hiểu những cái mới. Tinh thần “ chửi trước nghĩ sau”
thực sự đã ăn sâu vào tiềm thức của quá nhiều người.
Có lẽ bạn cũng biết,
mọi phát minh vĩ đại của con người đều xuất phát từ nhũng ý tưởng khác lạ, khó
tin: Trái Đất hình tròn, định luật vạn vật hấp dẫn, hay sự bắt đầu ý tưởng về
chiếc máy bay, đèn điện. Lịch sử đã từng cho những ý tưởng ấy là quái dị, hết sức
ngăn chặn, phản đối, nhưng đó là bước tiến của xã hội . Chúng ta được học tập,
được hưởng những thành quả phải trả giá bằng xương máu ấy của tổ tiên, lẽ ra ta
phải biết cách tìm hiểu và trân trọng hơn với những thứ mới lạ, nhưng không,
chúng ta lại tiếp tục ứng xử như cách mà lịch sử đã làm, ta quen với những gì
được đám đông công nhận.
Con người lại rất dễ
bị ảnh hưởng, sợ bị đánh giá và như thế, họ sẵn sàng sống không đúng với màu sắc
của mình để “ hòa đồng”, để an toàn giữa đám đông . Tại sao vậy, khi bất kể ai
cũng có thế chọn cách trở nên nổi bật? Cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt nếu mọi người đều
chọn một cách sống giống nhau,rồi bạn sẽ bị lẫn đi, bị hòa tan,bị lãng quên.
Không chỉ đơn giản là vấn đề vẻ ngoài, cái bạn cần và nên có là sự nổi bật về
năng lực, phẩm chất, sự sáng tạo, những điều đó tạo nên giá trị cho bạn, làm nên một cuộc sống ý
nghĩa. Hãy dừng việc nghe mọi thứ theo một chiều và gật đầu đồng ý, bạn cần
nhìn thấu vấn đề, phân tích, tìm hiểu nó và đưa ra ý kiến của riêng mình. Bạn
có thể cảm thấy người khác đúng hoặc sai, có thể phản biện hoặc đồng tình, chỉ
cần nhớ, luôn tư duy bằng bộ não của mình, khẳng định năng lực và sức hút của bản
thân, sống hết mình , và nổi bật .Văn học, ngoài chứng minh, giải thích, còn có
so sánh và phản biện, .. Hãy là ngoại lệ, hãy thu hút ánh nhìn của người khác,
đừng cố nhấn mình vào đám đông.
Muốn nổi bật, nhưng đừng chỉ vì nổi bật mà phải gồng mình lên diễn xuất, áp lên mình hệ giá trị quá xa vời, phi thực tế . Hãy cứ làm tốt mọi thứ thuộc về bản thân, đừng lãng phí thời gian, cuộc đời sẽ trôi qua đầy ý nghĩa, và bạn sẽ nổi bật theo cách của riêng mình.
Tác Giả: Lê Thùy Dung
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thuydung.le.3150807
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?
Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
646 lượt xem, 625 người xem - 625 điểm