Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hoàng Cường - Chàng Trai Đất Mỏ Đăng Quang Quán Quân "Đường Lên Đỉnh Olympia" Năm 2018

Nguyễn Hoàng Cường chính thức là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 khi giành được tổng số 240 điểm.

Sáng 2/9 diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 để tìm ra quán quân cho chiếc vòng nguyệt quế.

Sau 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã chọn được 4 nhà leo núi xuất sắc.

Đó là các thí sinh: Nguyễn Hữu Quang Nhật (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Quang Trường (trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM), Nguyễn Hoàng Cường (trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh), Lê Thanh Tân Nhật (trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

4 thí sinh lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Ở phần thi Khởi động, thí sinh Lê Thanh Tân Nhật đã giành được 60 điểm. Nguyễn Hữu Quang Nhật đã giành được 70 điểm.

Vượt lên 3 thí sinh trong vòng chung kết, cậu học trò đến từ TP HCM Chu Quang Trường trả lời hết gói câu hỏi 12 câu và đạt được 90 điểm.

Tuy nhiên, cũng ở phần thi này, thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã trả lời 11 câu, nhưng chỉ giành được 50 điểm.

Ở phần thi Chướng Ngại vật, Quang Trường trả lời đúng là về Trí tuệ Nhân tạo và giành được 60 điểm nên em nâng tổng số điểm lên thành 150 điểm, vượt xa các đối thủ còn lại.

Đến với phần thi Tăng tốc, cả 3 thí sinh Quang Nhật, Quang Trường, Hoàng Cường đều bứt phá ghi điểm. Kết thúc phần thi này, mỗi em đều nâng tổng số điểm của mình lên 150 điểm. Còn thí sinh Tân Nhật chỉ đạt được 100 điểm.

Nguyễn Hoàng Cường chính thức trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Phần thi cuối cùng là Về đích. Thí sinh đầu tiên đến với phần thi này là Tân Nhật. Em lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm. Quang Nhật lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Quang Trường lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Hoàng Cường lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm.

Với phần thi Về đích, thí sinh đến từ trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc trả lời các câu hỏi nên đã nâng tổng số điểm đạt được lên 240 điểm, giành được vòng nguyệt quế trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 18.

Chia sẻ sau khi kết thúc cuộc thi, Hoàng Cường đã không giấu nổi cảm xúc sung sướng và vui mừng.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 ngoài vòng nguyệt quế được nhận thêm phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỷ niệm. Các thí sinh xếp thứ hai và ba lần lượt giành được số tiền thưởng là 20 triệu và 10 triệu đồng.

Theo đó, Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 và nhận được phần thưởng trị giá 35.000 USD.

Giải Nhì thuộc về Lê Thanh Tân Nhật với phần thưởng là 20 triệu đồng.

Hai thí sinh giành giải Ba thuộc về Nguyễn Hữu Quang Nhật và Chu Quang Trường với giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng.

Tân vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 Nguyễn Hoàng Cường có tính cách rụt rè nhưng lại là một “thanh niên bác học”, có rất nhiều thành tích trong học tập và yêu thích nghiên cứu, tìm tòi.

Hoàng Cường được bạn bè đặt cho nick-name là Cường “bác học” bởi kho kiến thức mà Cường sở hữu. Bất cứ một câu hỏi hay thắc mắc nào của các bạn đưa ra dù ở lĩnh vực nào cũng sẽ có ngay lời giải đáp từ Cường chỉ trong “một nốt nhạc”.

Cô Bùi Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B5 (chuyên Pháp) của Hoàng Cường nói rằng cô luôn nhớ đến, luôn để ý đến Cường là chính là trí tuệ và sự say học của cậu. Cô nói: “Cường ham đọc sách lắm, đầu năm học cứ có sách là gối đầu giường đọc hết luôn. Văn, sử, địa… có quyền nào là đọc hết quyển đấy.

Cường rất hay đọc báo tiếng Pháp rồi kể cho tôi nghe mỗi khi có thể. Tôi cũng động viên Cường, nói Cường cứ xem, cứ đọc rồi kể cho tôi nghe. Và cứ thế hai cô trò hệt như hai người bạn vậy”.

Thầy Nguyễn Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai thì Cường là cậu học trò có khả năng tự học cao, có trí nhớ rất tốt, đọc một cuốn sách có thể nhớ tới 80 đến 90%, ham học hỏi và học đều tất các môn. Cường cũng là học sinh rất thật thà, rụt rè… nhưng tiếp xúc gần gũi thì trở nên rất cởi mở.

Cường bác học bên bạn bè (Ảnh: An Nhiên)
Cường "bác học" bên bạn bè (Ảnh: An Nhiên)

Nguyễn Hoàng Cường đã 3 lần giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh tiếng Pháp và từng đoạt giải ba Học sinh giỏi quốc gia tiếng Pháp năm lớp 10.

Trong suốt 11 năm học luôn là học sinh giỏi, học đều tất cả các môn, luôn được khen thưởng tại địa phương.

Cường từng đoạt Huy chương Đồng kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10; Huy chương bạc Olympic trại hè Hùng Vương 2017 và giải Nhất cuộc thi Rung chuông Vàng cũng tại trại hè này.

Năm 2018, Cường lọt top 26 gương mặt trẻ tài năng của tỉnh Quảng Ninh.

Trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Hoàng Cường không chỉ là nhà vô địch mà còn là người đầu tiên thiết lập kỷ lục điểm tuyệt đối phần thi Khởi động (120/120 điểm).

Kỷ lục này đã được lặp lại nhưng người đầu tiên đạt tới nó là Hoàng Cường thì không một khán giả nào quên.

Theo baomoi.vn/ dantri.com.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

180 lượt xem