Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tania Sachdev: Hành Trình Thành Công Của Cô Nàng Kiện Tướng Cờ Vua Quốc Tế Ở Tuổi Thứ 8

Kiện tướng-người được trao giải Arjuna đã đánh bại những đối thủ mưu mẹo trên bảng xếp hạng và những kẻ thích phân biệt đối xử, những trò bịp bợm cùng với Redbull và giấc mơ hướng về Ấn Độ sẽ đăng cai tổ chức một giải đấu cờ vua.

 

Những lời chế giễu, đùa cợt của những người đàn ông gia trưởng đã đánh giá Shedev, cho rằng cô đúng là người khác lạ chưa từng thấy, trong khi đó cô gái ấy là một kiện tướng cờ vua chỉ khi mới 8 tuổi, ở độ tuổi nhỏ nhưng cô gái ấy lại đang làm rất tốt niềm đam mê của mình. Trong khi đó, những người bạn cùng trang lứa với cô ấy thường có những thành kiến với cô ấy, nhưng ngược lại, Sachdev không quan tâm, cô đang giành thời gian để kháng cự lại cụm từ “girl move".

Sinh ra và lớn lên ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Sechdev đã được giới thiệu trò chơi bởi chính người mẹ của cô khi chỉ mới 6 tuổi. Bố mẹ Sachdev đã đào tạo cô một cách chuyên nghiệp. Rồi, cô cũng đã gặt hái được danh hiệu lần đầu tiên mang tầm quốc tế vào năm 8 tuổi.  Ngay khi còn là một đứa trẻ, cô ấy đã chiến thắng nhất nhiều cuộc thi. Và sự thành công trong sự nghiệp với Sechdev là được liệt kê vào danh sách những nhà vô địch chỉ dưới 12 tuổi. 

“Girl moves” là chỉ những người mà giành chức vô địch ở giải Cờ vua quốc tế khi còn rất ít tuổi, trước cả khi những người đủ lớn để đánh vần được nó. “Girl moves’’ là bộ đôi mẹ-con gái, những người đi hết đất nước để đào tạo theo cách tốt nhất và chuyên nghiệp hợp pháp nhất. “Girl moves” đang đặt tất cả những sự tin tưởng của một người vào một trò chơi mà nó chưa trở thành xu thế với sự tín ngưỡng và trong một đất nước sùng bái môn crike, rồi theo dõi tất cả đến khi hài lòng chỉ khi cuộc may rủi kiếm ra tiền.

Khi có bất cứ điều gì xảy ra, “girl moves” là một lời khen, và chính Tania Sachdev, kiện tướng nữ nói với chúng tôi về hành trình mà họ đã trải qua như vậy.

Tạo sự thay đổi chuẩn xác và phải đúng thời điểm

Được sinh ra và lớn lên ở Delhi, quãng đời đến trường của Tania Sachdev từ trường Modern ở Vasant Vihar, và đã học văn học Anh, Công nghệ chính trị và Tâm lý học ở Đại học Delhi. Một sự thật thú vị về bố của Tania, ông ấy đã học trò chơi ngay cạnh cô kiện tướng bé nhỏ của ông ấy, thậm chí cô bé còn chiếu hết tướng của ông ấy chỉ chưa đến một tuần sau khi họ chơi cùng nhau.

Bộ đôi đã tìm được trò chơi tuyệt vời nhất cho mình, trong một gia đình vận động viên với người bố đã từng chơi bóng đá ở trường đại học, mẹ đã từng chơi cầu lông ở cấp quốc gia, cờ vua đến tự nhiên như một món quà. Sự hướng dẫn trong cuốn sách quảng cáo nhỏ đã dạy cho bố của Tania trò chơi.

Lạ lùng nhưng độc đáo, bố của cô ấy đã cố gắng khêu gợi sự hứng thú của em trai cô ấy với cờ vua, mà ông ấy đã nghĩ rằng nó là sở thích của một cậu bé 5 tuổi. Nhưng Tania thì ngược lại.

Cô thuật lại chi tiết, “ Tôi đã tiến hành theo những quy tắc, rồi 2 hay 3 ngày sau đó, tôi đã hỏi bố của mình về trò chơi và đánh bại ông ấy. Kể từ đó, bố mẹ của tôi luôn là người hỗ trợ cho tôi, và họ đã đào tạo giám sát tôi một cách chuyên nghiệp.”

Kể từ ngày đó, Tania đã bắt đầu ngày càng ngày gắn bó với trò chơi hơn. Khi mà sự mong mỏi và cầu tiến của cô ấy trở nên rõ ràng, gia đình của Tania đã thấy rằng việc chơi cờ có ý nghĩa rất lớn với cô bé, họ đã mời KC Joshi, một kiện tướng cờ vua tới hướng dẫn cho cô.


Đây đúng là thử thách đối với cô bé khi chơi cờ khi mới 7 tuổi. Tania nói rằng, vì cô ấy đã bỏ lỡ nhiều điều như lẽ tự nhiên trong quá trình lớn lên của một đứa trẻ. Nhưng thiên tài nhỏ đã được định đoạt số mệnh cho sự cao cả nhất, và cô ấy đã sớm hiểu ra rằng cô ấy có thể không phù hợp để sống một cuộc sống bình thường như người khác. Khi mới chỉ 8 tuổi, cô ấy đã giành chiến thắng tầm quốc tế đầu tiên và mùa giải năm 1994 tại Anh quốc.

Tania đã chiến thắng cả các nhà vô địch dưới 8, 9 và 10 (cho nam và nữ). Cuộc thi cũng được đưa vào sách kỷ lục Limca, vì đây là giải vô địch Anh và một cô gái Ấn Độ đã mang về nhà chiếc cúp cho nước mình. 

Tania tiết lộ, "Tôi đã có nhiều giờ làm việc với trợ giảng của tôi để thảo luận về những cơ hội và học hỏi về cờ vua của những kiện tướng khác. Khi tôi trở về nhà với chiến thắng, mọi người thực sự phấn khích. Điều này thực sự đã thúc đẩy tôi và làm tôi muốn nhiều hơn. Nó có cảm giác giống như đây là thứ tôi đã thường mong muốn nhiều”. 

Để mắt tới giải thưởng

Cô ấy đã mơ ước trở thành Nhà vô địch Thế giới và nhận ra rằng việc đào tạo của mình là không đủ. Do đó, trong quá trình đào tạo nghề ngiệp chuyên nghiệp, cô đã trải qua khóa đào tạo từ IM Vishal Sareen và GM Ubilava, bên cạnh thầy KC Joshi.

Trở ngại khó khăn khác trong cuộc chạy đua trong giấc mơ trong quan sát của cô rằng phụ nữ không bao giờ có được quyền lợi xứng đáng của mình trong bộ môn Cờ vua. Cô chia sẻ, “Khi tôi bắt đầu chơi, không có người chơi nào là nữ giới mà đến từ Bắc Ấn Độ. Tôi phải đi du lịch vào Nam cùng  mẹ để chơi và tập huấn, điều này thực sự khó khăn đối với tôi. Lợi nhuận kiếm được cao hơn như là một nam châm thu hút các tay chơi cờ và nhiều giải đấu được tổ chức hơn là nhu cầu của ngày nay.”


Viễn cảnh đầy thử thách hơn đối với cô là khi cô tham gia các giải đấu giành cho cả nam và nữ. Thông thường, nếu bạn là người ở vị trí thứ 40 và 50, điều đó có nghĩa là bạn sẽ dừng việc thi đấu ở vị trí là những kiện tướng hàng đầu và những người chơi trên khắp thế giới, nhưng Tania thích thử thách bản thân mình, cô nói.

Tuy nhiên, hai mươi bốn năm sau, mọi thứ thật dễ dàng khi nói rằng cô ấy đã thực hiện một số động thái để thay đổi trò chơi để có được vị trí như ngày hôm nay. Một ngã ba quan trọng trên con đường đưa cô vào chế độ quan tâm nội quan là Giải vô địch Phụ nữ châu Á ở Iran. Cô ấy đang vật lộn với một vấn đề nan giải mà mọi vận động viên phải đối mặt - thậm chí còn nhiều hơn ở Ấn Độ, liệu có nên thực hiện những bước tiến có tính toán trong Cờ vua như Hiệp sĩ khi theo đuổi các học thuyết nghiêm túc hơn, hoặc tiến lên phía trước như một Giám mục.

Tôi nghĩ, trong trái tim tôi biết một điều là tôi luôn muốn tiếp tục chơi cờ, nhưng đó là một giải đấu đầy khó khăn và chiến thắng này với việc đi lên bục để nhận chiếc cúp của tôi, nó thật đặc biệt. Tôi biết rằng tôi muốn làm điều này nhiều lần trong cuộc đời mình, cô ấy kể lại.

Cô đã lên ngôi vô địch giải U12 Ấn Độ, vô địch nữ U14 châu Á năm 2000 và là một huy chương đồng tại Giải vô địch nữ U12 thế giới năm 1998. Cô cũng đã giành giải vô địch thiếu nữ châu Á tại Marawila năm 2002.

Đến năm 2005, giấc mơ Tania bắt đầu. Cô đã tích lũy đủ các giải thưởng quốc gia và quốc tế để có danh hiệu Kiện trướng nữ giới được trao cho cô, và trở thành người phụ nữ thứ tám của Ấn Độ đã làm như vậy. Cô đã giành được Giải vô địch cờ vua nữ quốc gia Ấn Độ năm 2006 và 2007, và Giải vô địch cờ vua châu Á dành cho nữ năm 2007, trong một khoảnh khắc lịch sử, cô đã nhận được giải thưởng Arjuna.

Nhưng cô ấy thường thấy rằng tất cả những thành tựu của cô ấy đã bị mất trên các đồng nghiệp có tính định kiến của cô ấy. Có những lúc họ nói rằng cờ vua đơn giản là phù hợp hơn với tâm trí nam giới, nữ tính và phụ nữ có một nhược điểm là theo cảm tính nội tâm. Một số người nói rằng, tôi sẽ không bao giờ thực hiện được sự thay đổi đó, và một số người nói rằng, đó là một cô gái đã thực hiện được sự thay đổi quan trọng.

Điều này liên tục xảy ra với tôi, và nó khó mà không đến với bạn. Tôi tin rằng đây là thế kỷ thiên về có ý thức và vô thức, kết hợp với một cảnh cờ vua đương đại được đi liền với chủ nghĩa phân biệt giới tính. Nhưng điều này không quan trọng, nó chỉ thúc đẩy tôi trở thành một người chơi giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, cô nói thêm.

Nhiệm vụ đầy cao cả

Vào năm 2012, mối quan hệ hợp tác của cô với Red Bull đã xuất hiện và sự hợp tác đó không chỉ mang lại cho cô sự hỗ trợ mà cô cần, mà còn làm nên điều kỳ diệu cho trò chơi. Chúng tôi làm rất sáng tạo và đó là một trong những sự kiện uy tín nhất ở Ấn Độ. Ví dụ, chúng tôi đã đưa cờ đến Taj Mahal và tôi đã chơi cùng lúc với mười người chơi với tiếng còi đồng hồ, điều này rất khó khăn. Chúng tôi cũng đã chơi Tweet Chess, đây là trò chơi Twitter đầu tiên, nơi mà trò chơi được tweet nhiều nhất chống lại tôi. Có những người chơi từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia. Những điều thú vị này khiến tôi cảm thấy như mình đang quay trở lại trò chơi và khiến mọi người tham gia vào nó, cô ấy chia sẻ thêm.

Cô ấy cho biết thêm, cô tin rằng người dân Ấn Độ có nhiều nhân tài cờ vua. Việc có một giải đấu cờ vua sẽ nhất định đưa trò chơi này lên một tầm cao mới, đặc biệt đạt tới những sự chuyên nghiệp. Những giải đấu làm cho trò chơi trở nên thu hút hơn, bổ ích hơn và trở nên phổ biến hơn. Kabaddi là ví dụ lớn nhất. Với tư cách là một người chơi tầm cỡ, tôi không thể đợi chờ cho một mùa giải.

Cô ấy tiết lộ, khi cô không bận rộn trở thành nhà vô địch hay việc đấu tranh ở trò chơi, thì cô là một người ái mộ phim tiếng Hindi và nhảy cổ điển theo kiểu Yoga để rèn luyện tập trung cho trí não. Yoga và thiền chánh niệm giúp giữ được bình tĩnh, vì vậy có thể tái điều chỉnh và tái tập trung bộ não của mình. Thực hành và cải thiện việc hít thở là một cách tuyệt vời đẻ chắc chắn rằng bộ não có thể hoạt động tốt, thậm chí ở những lúc căng thẳng cao.

Và bây giờ, chúng tôi đã nín thở, bởi vì Tania chuẩn bị cho Cuộc thi Commonwealth được giám sát bởi Đại hội thể thao quốc tế Ô-lim-pích. Cô ấy cũng sẽ cạnh tranh ở giải CUP các nước Châu Á vào tháng 7 được theo dõi để đào tạo cho Thế vận hội tháng 10. Cuối cùng, Tania cũng hi vọng đạt được những kết quả mong muốn trong năm nay tại tuần cuối cùng của tháng 10. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Binjal Shah

Link bài gốc: https://yourstory.com/2018/06/meet-tania-sachdev-indias-8th-woman-grandmaster-who-is-a-limca-record-holder-and-won-an-international-title-at-the-age-of-8?fbclid=IwAR06XqSIMW7bh7z0Qjx7vMJNwFD7ajyiJaJ630QdStpKyvCPtLjhiw7Fx58

Dịch giả: Ngô Quỳnh Phương - ToMo - Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Ngô Quỳnh Phương - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

270 lượt xem