Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tomo] Quản Lý Thời Gian Thế Nào Để Một Ngày Làm Việc Trở Nên Hiệu Quả

Thời gian chính là thứ quý giá duy nhất mà mỗi người đều có. Tuy nhiên, phần lớn mọi người luôn cảm thấy có quá nhiều việc phải làm trong khi quỹ thời gian thì hạn hẹp.

Dù bạn là một doanh nhân thành đạt bận rộn với công việc kinh doanh, một lập trình viên làm việc từ  9h sáng đến 5 giờ chiều (9-to-5) và luôn cố gắng tận dụng tối đa quỹ thời gian sau giờ làm, hay một sinh viên phải vật lộn với thời gian biểu của chính mình nhưng luôn trong tình trạng thiếu thời gian.

Điều chúng ta cần làm là kiểm soát thời gian thay vì để nó kiểm soát bản thân. Hãy lên kế hoạch để sử dụng quỹ thời gian một cách hợp lý. Không có kế hoạch, chúng ta dễ bị mất phương hướng và bất lực trước những nỗi sợ hãi.

Dưới đây là các bước sẽ giúp bạn quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả:

Viết ra mọi thứ

Trước tiên, bạn cần viết ra danh sách những việc cần làm (to-do-list) để loại bỏ thời gian cho việc suy nghĩ. Cũng theo nghiên cứu thì mọi người thường có xu hướng hoàn thành công việc tốt hơn khi liệt kê chúng ra.

Hãy bắt đầu với bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu bạn: giặt ủi, mua sắm, tham gia lớp lập trình hoặc đọc một cuốn sách mới. Sau đó phân loại chúng theo những nhóm thích hợp. Tôi khuyên bạn nên sử dụng nguyên tắc: 3 giai-đoạn-thời-gian và 5-nhóm-nhiệm-vụ-thứ-cấp.

Tức là, bạn sẽ chia một ngày của mình thành 3 giai đoạn: trước-trong-sau giờ làm việc, trong mỗi giai đoạn bạn sẽ thực hiện các hoạt động được chia thành 5 nhóm.

Tất nhiên, phương pháp này giả định rằng bạn làm việc toàn thời gian cố định (9-to-5). Nhưng bạn phải đồng ý với tôi rằng hầu hết những người gặp khó khăn với quỹ thời gian của mình đều làm việc theo tiêu chuẩn 8 tiếng/ ngày.

Sau đây, hãy tìm hiểu 5-nhóm-nhiệm-vụ-thứ-cấp:

Thường nhật: Các hoạt động hằng ngày như di chuyển, mua sắm, dọn dẹp. Cố gắng hạn chế thời gian cho các nhiệm vụ này.

Quản trị: Mọi hoạt động liên quan đến hoạch định, tổ chức, tương tác với con người: tham dự cuộc họp, kiểm tra và trả lời email.

Học tập, sáng tạo: Viết một bài báo, lập trình. Hoặc học một ngôn ngữ mới, tham gia các khóa học, hội thảo trực tuyến, đọc những cuốn sách yêu thích.

Giải trí: Hay còn gọi là hoạt động xã hội, có thể là gặp gỡ bạn bè, đi xem phim. Hãy coi đây là khoảng thời gian để thư giãn và tận hưởng niềm vui.

Rèn luyện: Những hoạt động  giúp bạn có một cơ thể khoẻ mạnh như chạy bộ, gym, dinh dưỡng.

Bạn hãy tự hỏi bản thân liệu có cần thiết hoàn thành tất cả các danh sách trên không? Hay bạn có đang làm điều vô ích? Tin tôi đi, lập kế hoạch sẽ khiến bạn thành công trừ khi bạn có kế hoạch để thất bại.

“Hãy tận dụng thời gian đừng để phút giây nào trôi qua lãng phí”,
William Shakespeare

Cụ thể hóa và phân nhóm các công việc cần làm là bước đầu tiên để bạn kiểm soát thời gian hiệu quả. Hãy đến bước tiếp theo nhé!

Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và lên lịch trình


Sau khi đã viết và phân loại nhiệm vụ theo quy tắc 3 khoảng-thời-gian, đến lúc chúng ta nên tận dụng công cụ hỗ trợ như Lịch Google để sắp xếp các hoạt động một cách khoa học và hợp lý.

Đưa các việc cần thực hiện trước-giờ-làm-việc vào một khung thời gian nhất định. Lưu ý, bạn nên thực hiện theo trình tự và bật thông báo nhắc nhở để chắc chắn bạn đang đi đúng lộ trình đã đề ra. Một tuần, thậm chí là một tháng đầu tiên, bạn sẽ khá vất vả để điều chỉnh thời gian dành cho mỗi nhiệm vụ, nhưng sau đó bạn không còn phải đắn đo xem mình cần bao lâu để tận hưởng niềm vui của buổi sáng trong phòng tắm.

Bây giờ là gợi ý giúp bạn dễ dàng nhận dạng các nhóm nhiệm vụ thứ cấp, hãy đánh dấu chúng bằng màu sắc. Nếu bạn sử dụng Lịch Google, nhấn chuột phải vào một sự kiện và chọn màu. Xong! Quá dễ đúng không nào!

Bạn có thể chọn bất cứ màu nào mình thích. Nhưng hãy ghi nhớ chúng tương ứng với nhóm nhiệm vụ nào nhé! Hoặc bạn có thể tham khảo ví dụ của tôi dưới đây:

Thường nhật – Cà chua

Quản trị – Quất (quýt)

Sáng tạo và học tập – Cây húng quế

Giải trí – Hoa oải hương

Luyện tập – Nho

Nhìn có vẻ phức tạp nhưng thực tế là các màu trong Lịch Google được đặt tên giống các loại rau, trái cây và thảo mộc. Nhờ chúng bạn sẽ xác định thời gian dành cho từng nhiệm vụ. Mục tiêu là bạn cần giảm “lượng” cà chua, quất (quýt) và phải có nho, húng quế cho mỗi ngày.

Đã đến lúc lên lịch trình cho các hoạt động trong và sau-giờ-làm. Do tính chất công việc mà nhiều người không thể vạch ra toàn bộ những nhiệm vụ cần thực hiện. Trong trường hợp này, đừng cố gắng tưởng tượng ra chúng mà cứ lên kế hoạch và đừng quên dành những khoảng trống cho những việc bạn chưa kịp nghĩ ra.

Dành thời gian đọc một cuốn sách hoặc tham dự khóa học giúp phát triển sự nghiệp của bạn sẽ là những gợi ý hay cho khoảng thời gian sau-giờ-làm-việc.

“ Khi bạn thực sự làm chủ thời gian, bạn sẽ nhận ra hầu hết mọi người chỉ quan tâm những gì họ sẽ đạt được trong một năm và đánh giá thấp những gì họ có thể đạt được trong một thập kỷ”, Tony Robbins.

Điều chỉnh và phát huy



Lên kế hoạch cụ thể và mã hóa chúng bằng màu sắc mới chỉ là khởi đầu để bạn tối ưu hóa quỹ thời gian của mình.

Lịch trình đã được lập, bạn chỉ việc điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu thực tế của bản thân. Sau một thời gian, bạn sẽ biết mình mất bao lâu để thực hiện một nhiệm vụ, nhiệm vụ nào có thể hạn chế hoặc loại bỏ để dành thời gian cho những nhiệm vụ cấn thiết và quan trọng hơn.

Hãy ghi nhớ rằng khởi đầu lúc nào cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Phần lớn đều né tránh và cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc lên kế hoạch để sử dụng thời gian và tiền bạc hiệu quả. Trong khi đây là hai khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Đừng biến mình thành nô lệ của thời gian mà hãy làm chủ nó để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

----------------
Tác giả: Jakub Kliszczak

Link bài gốc: How to Properly Manage Your Time So You Can Fit More Into Your Day

Dịch giả: [Nguyễn Ngọc Mai] - ToMo - Learn Something New
(*)Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: [Nguyễn Ngọc Mai] - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook
ToMo- Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày! (***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

236 lượt xem