Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Đức] Chương Trình Trao Đổi Ngắn Ngày Tại Đức Trong Năm 2019 (Tài Trợ Toàn Phần)

Hết hạn

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng mời các ứng viên phù hợp gửi hồ sơ đăng ký tham dự chương trình trao đổi ngắn ngày tại Đức trong năm 2019.

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng mời các ứng viên phù hợp gửi hồ sơ đăng ký tham dự chương trình trao đổi ngắn ngày tại Đức trong năm 2019.

Chương trình sẽ tạo điều kiện cho các ứng viên mở rộng tầm nhìn ban đầu về nước Đức và phát triển mạng lưới liên kết nghề nghiệp với nước Đức. Mỗi chuyến đi tập trung vào một chủ đề khác nhau như chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế hoặc nhân dịp diễn ra các sự kiện đặc biệt. Ngôn ngữ giao tiếp chính của chương trình là tiếng Anh.

Chương trình này không dành cho sinh viên và chỉ dành cho các cán bộ, chuyên gia

hoặc nhà báo (xem kỹ trong phần Đối tượng tham dự của từng Chương trình!)

Nếu được mời, ứng viên sẽ được tài trợ các chi phí đi lại tại Đức (vé máy bay hai chiều), tiền khách sạn, các bữa ăn và các chi phí liên quan kể cả bảo hiểm y tế cho toàn bộ thời gian ở Đức.

 

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp một bộ hồ sơ bằng tiếng Anh gửi qua thư điện tử cho Đại sứ quán Đức/ Tổng lãnh sự quán Đức bao gồm một bản mô tả lý do đăng ký tham dự chương trình, một bản sơ yếu lý lịch và bản chụp các bằng cấp quan trọng bổ sung cho sơ yếu lý lịch (nếu có) dưới các định dạng tiêu chuẩn (doc, PDF, jpg, vv.). Lưu ý hồ sơ gửi qua mail không quá 7MB.

Chỉ các ứng viên được chọn vào vòng trong mới được liên hệ để mời đến

phỏng vấn tại Đại sứ quán

Các ứng viên nộp hồ sơ thành công sẽ được liên hệ trong thời gian sớm nhất và sẽ nhận được giấy mời bằng văn bản bao gồm các thông tin chi tiết về chuyến đi và các bước chuẩn bị tiếp theo.

Các ứng viên có thể cùng lúc nộp nhiều hồ sơ cho một chuyến đi (lưu ý nộp riêng bản mô tả lý do đăng ký tham dự chương trình cho từng chuyến đi). Nếu được chọn, ứng viên chỉ được phép tham dự một chuyến đi duy nhất và chỉ có thể được nộp hồ sơ cho các chuyến đi khác sau thời hạn ba năm tham dự chương trình đăng ký thành công.

Lưu ý:

Các ứng viên từ Đà Nẵng trở vào miền Nam nộp hồ sơ tại Tổng lãnh sự quán Đức Tp. Hồ Chí Minh, chị Phạm Vũ Ngọc Hà ([email protected]). Các ứng viên từ miền Trung trở ra ngoài Bắc nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, chị Lê Hồng Hoa ([email protected]).

Đề nghị gửi hồ sơ sớm trước hạn nhận hồ sơ của chương trình đăng tuyển.

 

1. Industrie 4.0 – digitalisation of the economy

Chương trình

Industrie 4.0 – digitalisation of the economy

(Công nghiệp 4.0 – Số hóa nền kinh tế)
Thời gian
31.3– 6.4
Địa điểm
Berlin, Jena
Đối tượng tham dự
Các nhà báo kinh tế, đại diện các bộ chuyên trách và các hiệp hội kinh tế, các chuyên gia kinh tế
Nội dung Chương trình
Trọng tâm: các tác động (các cơ hội và thách thức) của sự chuyển đổi sang hình thức số hóa trong công nghiệp ở Đức; trao đổi với các đại diện của Chương trình hành động Công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Chính trị (Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức-BMWi, Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng số hóa Liên bang Đức-BMVI, Quốc hội Đức-Bundestag) và trong lĩnh vực Kinh tế (Hiệp hội các ngành công nghiệp Đức-BDI, Liên hiệp Công đoàn Lao động Đức-DGB, Hiệp hội Công đoàn cho các ngành dịch vụ-Verdi) cũng như đại diện các tổ chức xã hội dân sự; các dự án thành công trong việc triển khai công nghệ 4.0 trong lĩnh vực kinh tế (các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ “thông minh“) và trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng (Viện Fraunhofer).
Hạn nộp hồ sơ
14.2

2. Quo vadis Europa? – The future of the European Union

Chương trình

Quo vadis Europa? – The future of the European Union

(Quo vadis Europa? – Tương lai của Liên minh Châu Âu)
Thời gian
7-13.4
Địa điểm
Berlin/ Brandenburg, Frankfurt am Main
Đối tượng tham dự
Các nhà báo chuyên ngành, các nhà nghiên cứu chính trị, đại diện các Viện chính sách, Viện nghiên cứu
Nội dung Chương trình
Tìm hiểu các quan điểm chính trị và kinh tế hiện đại, các thách thức từ nhiều phương diện khác nhau; Trao đổi với các đại diện chính trị như đại diện Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao CHLB Đức, Bộ Nội vụ CHLB Đức, Quốc hội Đức, Hội đồng Liên bang, đại diện hành chính bang); trao đổi với đại diện các Viện chính sách, Viện nghiên cứu về chính sách đối với Châu Âu của Chính phủ Đức và vai trò của Đức trong Liên minh Châu Âu
Hạn nộp hồ sơ
20.2

3. 56th Theatertreffen Berlin 2019

Chương trình

56th Theatertreffen Berlin 2019

(Gặp gỡ sân khấu Berlin 2019 lần thứ 56)
Thời gian
6-12.5
Địa điểm
Berlin
Đối tượng tham dự
Các nhà phê bình sân khấu, giám tuyển, giám đốc festival, đạo diễn
Nội dung Chương trình
Giới thiệu các hình thức hỗ trợ sân khấu ở Đức (vai trò của Phái viên Chính phủ Đức về Văn hóa và Truyền thông, Quỹ văn hóa Liên bang Đức), tìm hiểu hệ thống sân khấu ở Đức (HAU, Maxim Gorki Theater, Deutsches Theater). Thăm Liên hoan sân khấu Đức và tham dự một số buổi diễn kịch tại các sân khấu chọn lọc, tham dự workshop, gặp gỡ trao đổi với một số đại diện nhà hát, sân khấu kịch của Đức.
Hạn nộp hồ sơ
27.2

4.  250th anniversary of Alexander von Humboldt’s birth – Studying and researching in Germany

Chương trình

250th anniversary of Alexander von Humboldt’s birth – Studying and researching in Germany

(250 năm ngày sinh Alexander von Humboldt – Học tập và Nghiên cứu tại Đức)
Thời gian
19-25.5
Địa điểm
Berlin, Bonn
Đối tượng tham dự
Các chuyên gia về giáo dục và thị trường lao động, các nhà báo kinh tế và chuyên ngành liên quan
Nội dung Chương trình
Giới thiệu nước Đức là địa điểm học tập và nghiên cứu, trọng tâm chương trình trong năm kỷ niệm 250 năm ngày sinh A.v. Humboldt và các điều kiện khung cho sinh viên và các nhà khoa học quốc tế (Sáng kiến Nghiên cứu ở Đức của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức-BMBF, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức-DAAD, Quỹ Alexander von Humboldt, Hội Helmholtz); Giới thiệu hai chiến lược đổi mới của Liên bang – Cơ quan hỗ trợ các sáng kiến đổi mới mang tính chất đột phá và chiến lược trí tuệ nhân tạo, giới thiệu chiến lược khuyến khích tính ưu tú mới cho các trường đại học (Cộng đồng nghiên cứu Đức), hợp tác nghiên cứu giữa Hội Fraunhofer hoặc Hội Max-Planck với các trường đại học và các doanh nghiệp, giới thiệu các trường đại học tổng hợp ở Berlin và Bonn (các trung tâm ưu tú, các dự án nghiên cứu đang triển khai, sinh viên quốc tế, các chương trình đào tạo sau đại học, trao đổi khoa học quốc tế, các dự án hợp tác quốc tế), các trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp Đức (Bayer, phát triển phần mềm của Bosch vv).
Hạn nộp hồ sơ
13.3

5. How Germany is dealing with the history of the 20th century

Chương trình

How Germany is dealing with the history of the 20th century

(Ứng xử của Đức với lịch sử của thế kỷ 20)
Thời gian
2-8.6
Địa điểm
Berlin, Dresden, Leipzig
Đối tượng tham dự
Các nhà báo chuyên ngành, các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà quản lý di tích, các chuyên gia về giáo dục
Nội dung Chương trình
Trọng tâm của chương trình xoay quanh giới thiệu các hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu lịch sử trong bối cảnh 30 năm bức tường Berlin sụp đổ và 80 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai; đến thăm các địa điểm tưởng niệm; Trao đổi với đại diện Bộ Ngoại giao CHLB Đức và các bộ liên quan, Quốc hội Đức, các cơ quan của Đức như Cơ quan Liên bang về Giáo dục Chính trị, Quỹ Tưởng niệm, Trách nhiệm và Tương lai, Cơ quan đặc trách về hồ sơ, tài liệu của cơ quan an ninh quốc gia CHDC Đức cũ, Quỹ Liên bang Nghiên cứu về chế độ độc tài cộng sản ở Đức; Thảo luận với các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngăn ngừa các xung đột dân sự về các hiện tượng hiện thời của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa cực đoan cũng như chủ nghĩa bài Do Thái là những thách thức đối với các chế độ xã hội mở cửa và dân chủ.
Hạn nộp hồ sơ
27.3

6. Preserving and protecting cultural property in Germany and around the world

Chương trình

Preserving and protecting cultural property in Germany and around the world

(Bảo tồn văn hóa và gìn giữ các di sản văn hóa ở Đức và trên thế giới)
Thời gian
16-22.6
Địa điểm
Berlin/ Brandenburg, Weimar, Dessau
Đối tượng tham dự
Các nhà báo chuyên ngành, đại diện các Bộ liên quan và các cơ quan quản lý di tích
Nội dung Chương trình
Giới thiệu cơ chế hỗ trợ, vai trò của các đại diện trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa và gìn giữ các di sản văn hóa ở Đức và trên thế giới, Viện Khảo cổ học của Đức (bao gồm Mạng lưới Di sản Khảo cổ học) và Ủy ban UNESCO của Đức, trao đổi về chuyên môn với các đại diện trong lĩnh vực Chính trị và Khoa học, tham quan các điểm di sản văn hóa thế giới ở Berlin/ Brandenburg, Bauhaus ở Weimar & Dessau, khu dự trữ sinh quyển UNESCO ở giữa sông Elbe, trao đổi với cán bộ quản lý các khu di sản văn hóa, đại diện các ban quản lý các bang, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ di tích và di sản văn hóa, các dự án điển hình trong quản lý và quảng bá hình ảnh các di sản văn hóa thế giới.
Hạn nộp hồ sơ
3.4

7. Women in business – Female entrepreneurs in Germany

Chương trình

Women in business – Female entrepreneurs in Germany

Phụ nữ trong lĩnh vực Kinh tế - Các nữ doanh nhân ở Đức
Thời gian
23-29.6
Địa điểm
Berlin
Đối tượng tham dự
Các nhà báo chuyên ngành, đại diện các Bộ liên quan, các tổ chức Kinh tế, hội Phụ nữ
Nội dung Chương trình
Trọng tâm chương trình là sự bình đẳng của phụ nữ trong nghề nghiệp cũng như vai trò của phụ nữ đối với nước Đức địa điểm kinh tế, hỗ trợ tỉ lệ phụ nữ trong ngành kinh tế. Trao đổi với các đại diện trong lĩnh vực chính trị (Quốc hội Đức, Bộ Gia đình, người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên Liên bang, bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang) và các tổ chức thương mại; giới thiệu sáng kiến Phụ nữ khởi nghiệp của Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang, Cơ quan quốc gia về các hoạt động khởi nghiệp và dịch vụ của phụ nữ (bga) và các cơ quan hỗ trợ khác (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Đức DIHK, Ngân hàng Tái thiết Đức KfW, Ngân hàng phát triển kinh doanh IBB) và các sáng kiến (như Hiệp hội Nữ doanh nhân Đức VdU, Sáng kiến dành cho các nữ lao động nhập cư tự chủ, WeiberWirtschaft địa chỉ liên hệ dành cho phụ nữ muốn khởi nghiệp); nghiên cứu doanh nghiệp do nữ làm chủ (ví dụ tại trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Berlin), thăm một số doanh nghiệp nữ khởi nghiệp ở Berlin.
Hạn nộp hồ sơ
17.4

8. 30 years of the Wacken Open Air Festival – Rock and heavy metal in Germany

in association with Wacken Open Air

Chương trình

“30 years of the Wacken Open Air Festival – Rock and heavy metal in Germany” in association with Wacken Open Air

“30 năm Lễ hội âm nhạc ngoài trời Wacken – nhạc Rock và Heavy metal ở Đức” nhân sự kiện Lễ hội âm nhạc ngoài trời Wacken
Thời gian
29.7-4.8
Địa điểm
Berlin, Hamburg, Wacken
Đối tượng tham dự
Các nhà báo chuyên ngành (âm nhạc, văn hóa), quản lý âm nhạc, Các giám đốc tổ chức festival vv.
Nội dung Chương trình
Kỷ niệm 30 năm Lễ hội âm nhạc ngoài trời Wacken là sự kiện âm nhạc thành công trong lịch sử nhạc hard rock và heavy metal của Đức trên trường âm nhạc quốc tế. Giới thiệu các nghệ sĩ và các ban nhạc Đức thời thượng tại các câu lạc bộ ở Berlin và Hamburg; tham gia các chương trình kết nối với các đại diện âm nhạc, đại diện các hãng nhạc như LiveKomm, GEMA, GVL, VUT (Hiệp hội các công ty âm nhạc độc lập) và BVMI (Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Liên bang Đức). Tìm hiểu tổng quan về các điều kiện hỗ trợ, bản quyền tác giả và đào tạo âm nhạc. Thăm hậu trường Lễ hội âm nhạc ngoài trời Wacken bao gồm vòng chung kết Metal Battle (ban nhạc với các thành viên đến từ 40 quốc gia), gặp gỡ trao đổi với các đại diện nhạc rock và heavy metal xuất chúng của Đức như Scorpions, Doro Pesch, Mantar & Kadavar.
Hạn nộp hồ sơ
28.5

9. Equal opportunities in Germany

Chương trình

Equal opportunities in Germany

Các cơ hội bình đẳng ở Đức
Thời gian
18-24.8
Địa điểm
Berlin/ Brandenburg
Đối tượng tham dự
Các nhà báo chuyên ngành, đại diện các Bộ liên quan, đại diện xã hội dân sự
Nội dung Chương trình
Trọng tâm của chương trình là tìm hiểu sự phát triển các cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới ở Đức, các chính sách bình đẳng và chống phân biệt đối xử trong lĩnh vực này cũng như các quyền lợi và sự chấp nhận cộng đồng LGBTI và các hình thức gia đình kiểu mới (“Hôn nhân cho tất cả mọi người“). Trao đổi với các đại diện chính trị (Phái viên của Chính phủ Liên bang về nhân quyền và viện trợ nhân đạo, Bộ Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thiếu niên Liên bang (BMFSFJ), văn phòng Liên bang về chống kỳ thị và phân biệt đối xử, Văn phòng chính quyền địa phương về các vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới BAG, các đại diện kinh tế (Liên hiệp các tổ chức chủ lao động liên bang Đức, Liên hiệp các tổ chức công đoàn Đức) và các đại diện xã hội dân sự (Viện nhân quyền Đức, tổ chức amnesty international, Hội những người đồng tính nữ và đồng tính nam LSDV) cũng như các tổ chức nghiên cứu và tư vấn độc lập (Viện hàn lâm phụ nữ trong lĩnh vực chính trị và kinh tế EAF tại Berlin, Ủy ban Phụ nữ Đức, Hiệp hội các nữ luật gia Đức, Liên minh hành động chống lại những kỳ thị đối với người đồng tính luyến ái).
Hạn nộp hồ sơ
12.6

10. “Fake News?” – Role and responsibility of the media

Chương trình

“Fake News?” – Role and responsibility of the media

“Fake News?” – Vai trò và trách nhiệm của truyền thông
Thời gian
8-14.9
Địa điểm
Berlin
Đối tượng tham dự
Các nhà báo, blogger, đại diện xã hội dân sự
Nội dung Chương trình
Giới thiệu sự đa dạng truyền thông ở Đức. Trọng tâm chương trình là sự độc lập của báo chí, tự do báo chí cũng như vai trò của nhà báo/ báo chí và truyền thông trong thời đại kỹ thuật số (các mạng xã hội, Fake News (Tin giả), sự tuyên truyền). Gặp gỡ các đại diện chính trị (Phái viên của Chính phủ Liên bang về Văn hóa và Truyền thông, Bộ Ngoại giao CHLB Đức, Quốc hội Đức), thăm các trụ sở truyền thông công và tư (Deutsche Welle, trụ sở chính của truyền hình ARD tại Berlin, tạp chí Die Welt), trao đổi với các tổ chức xã hội dân sự và blogger (Phóng viên không biên giới, Cơ quan truyền thông Hội nhập (Media Service Integration), bildblog.de) và các đại diện truyền thông, các tổ chức khác (Hiệp hội các nhà báo Đức, Hội đồng báo chí Đức, Đào tạo nhà báo).
Hạn nộp hồ sơ
26.6

11. Climate policy for the year 2050

Chương trình

Climate policy for the year 2050

(Chính sách môi trường cho năm 2050)
Thời gian
13 – 19.10
Địa điểm
Berlin, Bonn
Đối tượng tham dự
Các nhà báo chuyên ngành, đại diện các Bộ liên quan, đại diện các Viện chính sách, Viện nghiên cứu, Xã hội dân sự
Nội dung Chương trình
Giới thiệu các chính sách của chính phủ Đức và các đóng góp của Đức trên trường quốc tế (Bộ Ngoại giao CHLB Đức, Bộ Môi trường, Bảo vệ Thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Liên bang Đức, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Quốc hội Đức) trong việc triển khai các Thỏa thuận Paris ”Hậu COP21“); Thăm trụ sở một số cơ quan Liên Hợp quốc tại Bonn (UNFCCC, UNCCD, UNSSC), một số dự án tiêu biểu về cơ hội và thách thức của biến đổi khí hậu (giảm thiểu khí CO2) trong lĩnh vực nghiên cứu và kinh tế (đến thăm Viện nghiên cứu môi trường Potsdam)
Hạn nộp hồ sơ
7.8

12. Jazz from Germany

in association with the German Jazz Festival Frankfurt (50th anniversary)

Chương trình

Jazz from Germany

in association with the German Jazz Festival Frankfurt (50th anniversary)

(Nhạc Jazz của Đức)

trong khuôn khổ Liên hoan nhạc Jazz Đức ở Frankfurt (diễn ra lần thứ 50)
Thời gian
21-27.10
Địa điểm
Berlin, Darmstadt, Frankfurt
Đối tượng tham dự
Các giám đốc festival, các nhà báo chuyên ngành (âm nhạc, văn hóa)
Nội dung Chương trình
Tổng quan về nhạc Jazz ở Đức, các điều kiện để nhận hỗ trợ, bản quyền tác giả và đào tạo âm nhạc. Gặp gỡ nghệ sĩ và các đại diện nhạc Jazz chủ chốt ở Berlin như văn phòng đại diện hãng nhạc Jazz ACT ở Berlin, các câu lạc bộ nhạc Jazz như A-Trane, B-flat, Quasimodo; gặp gỡ đại diện các liên hoan âm nhạc X-Jazz, Jazzfest, Jazzfest Berlin và các hiệp hội nhạc Jazz quan trọng ở Đức như Hiệp hội các nhạc sĩ nhạc Jazz của Đức, Hội nghị Liên bang nhạc Jazz hoặc Jazz & World Partners. Thăm Viện Jazz Darmstadt với bộ sưu tập nhạc Jazz đại chúng lớn nhất ở Châu Âu. Gặp gỡ kết nối với các đại diện của “Mạng lưới nhạc Jazz ở Hessen” & “Hiệp hội hỗ trợ nhạc Jazz đương đại” ở Frankfurt, tham dự Liên hoan nhạc Jazz Đức tổ chức lần thứ 50 (nhạc Jazz đương đại) và Đài phát thanh bang Hessen.
Hạn nộp hồ sơ
14.8

13. Falling Walls – Science and research in Germany

in association with the 10th Falling Walls Conference in Berlin on 9 November

Chương trình

Falling Walls – Science and research in Germany

in association with the 10th Falling Walls Conference in Berlin on 9 November

Falling Walls – Khoa học và Nghiên cứu ở Đức

nhân sự kiện “Falling Walls Conference” tổ chức lần thứ 10 vào ngày 9.11 tại Berlin
Thời gian
6-10.11
Địa điểm
Berlin
Đối tượng tham dự
Chỉ dành cho các nhà báo chuyên ngành (khoa học, nghiên cứu)
Nội dung Chương trình
Hàng năm cứ vào ngày 9.11 là 20 nhà nghiên cứu cấp cao thế giới lại được mời tới Berlin để giới thiệu các đột phá mới nhất của họ trong khoa học và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho các vấn đề thách thức toàn cầu với khí hậu và sản xuất năng lượng, y tế, thực phẩm, an ninh, các nền kinh tế công bằng và bền vững. Các đại diện tham dự chuyến tham quan ngắn này chủ yếu là các nhà báo, biên tập viên của các tòa soạn, các hãng truyền thông chủ chốt, bên cạnh tham dự Hội nghị “Falling Walls“ diễn ra ngày 9.11 là các buổi trao đổi với các đại diện quan trọng như Bộ Đào tạo và Nghiên cứu Liên bang, Hội Fraunhofer, Hội Max Planck, Viện vì một Xã hội Kết nối Weizenbaum, Quỹ Einstein Berlin để tìm hiểu về thực trạng nghiên cứu và một vài ví dụ dự án nghiên cứu đổi mới ở Đức (dự án khởi nghiệp “bootcamp Digital Health Berlin“).
Hạn nộp hồ sơ
21.8

14. The future of agriculture

in association with AGRITECHNICA in Hanover

Chương trình

The future of agriculture

in association with AGRITECHNICA in Hanover

Tương lai của Nông nghiệp

nhân sự kiện AGRITECHNICA ở Hanover
Thời gian
5-12.11
Địa điểm
Berlin, Hanover
Đối tượng tham dự
Các nhà báo nông nghiệp, đại diện các bộ liên quan, các chuyên gia nông nghiệp, các hiệp hội liên quan đến cung cấp thực phẩm toàn cầu
Nội dung Chương trình
Trao đổi về các thách thức trong tương lai, cơ hội và nguy cơ của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại (đảm bảo lương thực thế giới thông qua các công nghệ hiện đại, các phương pháp quản lý bền vững giúp giảm lượng khí thải nhà kính, tiềm năng trong việc gia tăng nuôi trồng hữu cơ và phục hồi sinh thái, đảm bảo các trang trại nhỏ được tiếp cận với các tiến bộ mới trong nông nghiệp vv) với các đại diện chính trị (Bộ Lương thực và Nông nghiệp Liên bang, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang), với các hội nghề nghiệp (Hiệp hội Nông dân Đức, Hội Kinh tế Nông nghiệp Đức), với các đại diện xã hội dân sự (Germanwatch) và các bên liên quan. Tham quan các mô hình trang trại (quy mô hộ gia đình) và một dây chuyền máy móc. Tham dự triển lãm AGRITECHNICA ở Hanover, hội chợ quốc tế về công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp toàn cầu, diễn đàn các vấn đề sản xuất cây trồng tương lai. Trọng tâm của năm 2019: “Global farming – Local responsibility”. Tham dự buổi khai mạc và một sự kiện đặc biệt do Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức.
Hạn nộp hồ sơ
28.8

15. Religious diversity and tolerance in Germany

Chương trình

Religious diversity and tolerance in Germany

Sự đa dạng và hòa hợp tôn giáo ở Đức
Thời gian
24-30.11
Địa điểm
Berlin/ Brandenburg, Münster, North Rhine-Westphalia
Đối tượng tham dự
Các nhà báo, đại diện nhà thờ và tôn giáo, các nhà nghiên cứu
Nội dung Chương trình
Trọng tâm chương trình là giới thiệu mô hình hợp tác được thiết lập ở Đức giữa Nhà nước và các cộng đồng tôn giáo, hoạt động giữa hai thái cực nhà nước theo chủ nghĩa quốc gia thế tục và nhà nước của nhà nước tôn giáo hoặc nhà thờ. Trách nhiệm và vai trò của các cộng đồng tôn giáo. Giới thiệu các sáng kiến xã hội dân sự thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo (House of One, JUGA Berlin). Tôn giáo trong hệ thống giáo dục và khoa học của Đức (khoa thần học tại một trường đại học công ở Đức). Thảo luận về ý nghĩa của bảo vệ tự do tôn giáo theo quy định trong hiến pháp (ví dụ  tranh cãi về các biểu tượng tôn giáo tại các nơi làm việc công, tranh cãi về thủ thuật cắt bao quy đầu) và vai trò của tôn giáo đối với truyền thông Đức (ví dụ các phát sóng mang tính chất tôn giáo trên các kênh phát sóng công cộng).
Hạn nộp hồ sơ
18.9

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Hết hạn

1,793 lượt xem