Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HCM] Tọa Đàm: Cách Mạng CN 4.0 & Cơ Hội, Thách Thức Khởi Nghiệp Ngành Du Lịch 2018 (Miễn Phí Tham Dự)

Hết hạn
INNOVATION NIGHT LẦN 4: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC KHỞI NGHIỆP TRONG NGÀNH DU LỊCH

Với sự kết hợp cùng CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DU LỊCH TPHCM (HIST) NĂM 2018, INNOVATION NIGHT lần thứ 4 sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức và thông tin bổ ích trong lĩnh vực khởi nghiệp ngành du lịch, đặc biệt những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho ngành công nghiệp này. 

Đây cũng là dịp để các startup trong ngành DU LỊCH tìm hiểu thêm về Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo ngành Du lịch TPHCM năm 2018 (HIST), đồng thời tạo sự kết nối trong cộng đồng khởi nghiệp.

*Thời gian: 18:00 - 21:00, thứ Hai, ngày 27/8/2018
*Địa điểm: SIHUB, số 273 ĐBP, P7, Q3, TP.HCM
*Link đăng ký tham gia: https://goo.gl/forms/qcv38CB9POlVJ1E33

*Diễn giả: ông Ngô Minh Đức - Chủ tịch HG Holdings, một tập đoàn với doanh thu vài chục triệu USD/năm. 

* MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP DO ÔNG NGÔ MINH ĐỨC LÀM CHỦ TỊCH:

- Năm 1997, ông NGÔ MINH ĐỨC cùng một số đồng sự thành lập HG Holdings với trên 850 nhân viên toàn hệ thống và chuyên hoạt động trong lĩnh vực du lịch - hàng không. Kể từ khi thành lập, HG Holdings liên tục trở thành một trong 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam. 
- Sau 21 năm thành lập, HG Holdings chuyên hoạt động trong lĩnh vực du lịch - hàng không với 4 mảng kinh doanh chính, từ đại lý vé máy bay với HG Travel (Tổng đại lý, văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam của American Airlines, Turkish Airlines, Cambodia Angkor Air, Jeju Air, tàu điện cao tốc DB Bahn, ACP Rail International và Thomas Cook Sport, cung cấp dịch vụ cho hơn 1.000 đại lý vé máy bay và tour du lịch vào mỗi năm); 3 thương hiệu gồm 19 du thuyền, 178 phòng nghỉ thuộc Bhaya Group - công ty du thuyền lớn nhất tại Hạ Long, đón tiếp hơn 70.000 lượt khách du lịch mỗi năm với Bhaya Classic, The Au Co, Legend Halong; Lang Co Beach Resort có 124 phòng nghỉ và... Gotadi. 
- Hiện nay, một trong những sản phẩm du lịch điển hình đang được HG Holding tập trung phát triển và đầu tư là Gotadi - trang web đặt vé máy bay, khách sạn....Từ năm 2015 đến nay, HG Holding đã đầu tư Không dưới 30 tỷ đồng vào Gotadi. Trang web này có hệ thống kết nối trực tiếp với 3 hãng hàng không nội địa, đại lý của hơn 20 hãng nước ngoài bay đến Việt Nam và trên 900 hãng hàng không khác trên thế giới, cũng như xây dựng được mạng lưới hơn 6.000 khách sạn nội địa và 400.000 khách sạn quốc tế 
(theo Báo đầu tư, ngày 05/02/2018).
--------------------------------
** ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN NGÀNH DU LỊCH

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát và sẽ tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam vì nó không chỉ nhằm vào công nghiệp, nó nhằm vào công nghệ số, đem những thành tựu vượt bậc của công nghệ số tới mọi lĩnh vực, trong đó có DU LỊCH.

DU LỊCH là ngành dịch vụ. Ở đây, ngành du lịch được hình dung có rất nhiều khâu. Đối với du khách, đầu tiên chúng ta phải tìm địa chỉ, seach trên mạng, tìm kiến hotel, tìm các chỗ đi lại và giá cả hợp lý nhất. Tiếp theo là mua vé máy bay rồi các chỉ dẫn đường đi. Trong mỗi khâu này, cách mạng công nghiệp 4.0 đều có tác dụng.

DU LỊCH trong cách mạng công nghiệp 4.0 cũng cần được phát triển một cách thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ số. Sự thông minh thể hiện ở chỗ phải tính toán được lợi hại của các dịch vụ, tuyên truyền sâu rộng cho người dân thấy lợi ích của dịch vụ chất lượng cao cũng như thiệt hại của việc làm ăn “chụp giựt” khiến du khách không muốn quay trở lại, thậm chí có những phát tán về sự yếu kém của du lịch trên không gian mạng. Vì vậy, sử dụng công nghệ số có thể tạo lập thông tin và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách du lịch, làm cho du khách thật sự hài lòng khi đến Việt Nam.
--------------------------------
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DU LỊCH TPHCM (HIST) NĂM 2018 là cuộc thi dành cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KN ĐMST) nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc thi HIST các dự án, ý tưởng sẽ được đào tạo, huấn luyện hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, tiếp cận nhà đầu tư và được cấp vốn theo quy định của Chương trình Speedup. 
Cuộc thi do Sở du lịch và Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp tổ chức.
Hết hạn

229 lượt xem