Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Chương Trình Chung Tay Bảo Vệ Nạn Nhân Của Bạo Hành Gia Đình Tuyển Thành Viên 2018

Hết hạn
Địa điểm Địa điểm: Hà Nội - Chuyên môn Chuyên môn: Khác - Tính chất công việc Tính chất công việc: Khác
Chung tay bảo vệ nạn nhân của bạo hành gia đình
Mình đang muốn tìm kiếm thêm 3 thành viên để tham gia vào dự án bảo vệ nữ quyền tại Hà Nội. Nếu bạn nào có trách nhiệm với xã hội, muốn giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành và có lòng nhiệt tình, kĩ năng làm sales, marketing thì làm ơn liên hệ với mình theo sđt sau:
Mr Tuấn 0898070868, E-mail: [email protected]

Ý tưởng của mình có 3 phần:
1. Giáo dục nhận thức về quyền lợi của nạn nhân:
Thông qua giáo dục tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức về hành vi bạo hành gia đình, rằng đó là điều sai trái, không luật pháp nào cho phép người chồng được đánh đập, lăng nhục người vợ, dẫu hai người đã kết hôn đi chăng nữa. Cần phải làm rõ rằng đây là hành vi xâm phạm cơ thể trái phép, là hành động côn đồ cần bị lên án và báo cáo với các cấp chính quyền. Giáo dục về nữ quyền, quyền con người và quyền tự chủ bản thân cho các nạn nhân của bạo hành gia đình " Nếu muốn người khác yêu thương mình thì mình phải tự biết yêu thương bản thân, nếu mình không cho phép thì không ai được phép thiếu tôn trọng đối với mình ", nếu ngay lần đầu người vợ bị người chồng đánh đập, chửi mắng thì phải lập tức phản ứng lại ngay và cấm không bao giờ cho hành vi đó được phép tiếp tục, vì nếu có lần đầu thì sẽ có những lần sau.

2. Giáo dục miễn phí các kĩ năng sống, kĩ năng mềm, kĩ năng xin việc, kĩ năng bán hàng để giúp nạn nhân lấy lại sự tự tin, yêu đời và học cách tranh đấu cho bản thân, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng và làm chủ cuộc đời mình:
- Đào tạo kĩ năng sống:
+ Đào tạo các chương trình về thiền định, yoga cười và các kĩ năng Kiểm soát cảm xúc, Đưa ra quyết định, Giải quyết vấn đề, Tư duy sáng tạo, Tư duy phản biện/sáng suốt, Giao tiếp hiệu quả, Mối quan hệ tương tác giữa các cá nhân, Tự ý thức về bản thân/Chánh niệm, Quyết đoán, Đồng cảm ,Đối phó với căng thẳng, tổn thương và mất mát ;Khả năng phục hồi tâm lý.
+ Chương trình dạy kĩ năng tự vệ miễn phí dành cho phụ nữ và trẻ em để chống lại nạn bạo lực học đường và bạo hành gia đình đã được mình triển khai từ năm 2014.
Chi tiết các bạn xem tại đây:

- Đào tạo kĩ năng mềm: Dạy tập trung vào 5 nhóm kĩ năng cơ bản giúp hỗ trợ nạn nhân nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, xin việc hoặc làm chủ doanh nghiệp hiệu quả hơn:
+ Kĩ năng xin việc
+ Kĩ năng làm việc nhóm
+ Kĩ năng quản lý thời gian
+ Kĩ năng lập và quản lý kế hoạch
+ Kĩ năng đàm phán, ra quyết định

- Đào tạo kĩ năng kinh doanh:
+ Kỹ năng bán hàng
+ Kỹ năng marketing
+ Kỹ năng lãnh đạo nhóm
+ Kỹ năng quản lý dòng tiền
+ Kỹ năng phân tích tài chính
+ Kỹ năng phân công lao động hiệu quả

3. Liên kết với các tổ chức NGO về nhân quyền, nữ quyền và các dự án dành riêng cho phụ nữ tại Việt Nam, liên hệ với các doanh nghiệp xã hội để phân phối nguồn nhân lực là các nạn nhân, giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối được với nhau thông qua các chương trình hội chợ lao động hoặc kết nối trực tiếp tại các xí nghiệp địa phương đang khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lao động hiệu quả. Ngoài ra mình sẽ liên kết thêm với các trung tâm dạy nghề khác để hỗ trợ các khóa học nghề ngắn hạn, miễn phí, giúp mở rộng khả năng tay nghề, trình động, sức cạnh tranh cho các nạn nhân.

" Sức lực của cá nhân tôi là nhỏ bé, nhưng tôi tin rằng mỗi người ai cũng có một trái tim, một lòng nhân ái, nếu chúng ta chung ta góp sức lại và nỗ lực tranh đấu cho các nạn nhân yếu thế ở ngoài kia, một ngày nào đó chúng ta có thể xóa bỏ vĩnh viễn nạn bạo lực học đường và bạo hành gia đình tại đất nước này ".
(*) Lưu ý: Ứng viên vui lòng nêu rõ nguồn tuyển dụng YBOX.VN trong thư ứng tuyển hoặc cover letter. Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng sau mới được liên hệ và phản hồi. Rất mong các bạn thông cảm.
---
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Trong Tuyển Dụng, Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

Hết hạn

168 lượt xem