Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hasegawa Kenta - Từ Cậu Bé Nghèo Với Đam Mê Đá Bóng Trở Thành Huấn Luyện Viên Tài Năng Của Nhật Bản

Chắc hẳn là fan chân chính của bộ truyện tranh Maruko-chan ( hay Nhóc Maruko ) thì chẳng ai còn xa lạ với những nhân vật bạn học cùng lớp 3-4 của cô bé nữa, bộ truyện đã được viết cách đây gần 30 năm và đã từng là tuổi thơ của rất nhiều người. Tuy nhiên, Nhóc Maruko được lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ của nữ tác giả, vậy nên một số nhân vật trong truyện cũng được xây dựng từ những người xung quanh bà, trong đó có một nhân vật mà chắc chắn nhiều bạn nữ yêu thích – đó là Hasegawa Kenta.

 

Hasegawa Kenta bắt đầu niềm đam mê bóng đá từ khi còn là một cậu bé, ông tham gia các đợt huấn luyện đội bóng nhí ngay trong trường học. Mặc dù tập luyện vất vả mỗi ngày đến tối, Kenta vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Đam mê với trái bóng mỗi ngày một lớn, Kenta bỏ qua cả những lời trêu ghẹo từ bạn bè, mắng mỏ của thầy giáo để tiếp tục tập luyện. Kỹ năng ngày một tốt lên, ông đã được đào tạo và thi đấu tại trường Trung học Shimizu Higashi. Sau khi dành được chức vô địch bóng đá toàn quốc cùng Katsumi Oenoki và Takumi Horiike, ông tiếp tục chơi bóng tại trường đại học Tsukuba và tiếp tục dành chiến thắng tại giải bóng đá dành cho các trường đại học khu vực Kanto.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Kenta đầu quân cho Japan Soccer League thuộc Nissan Motor F.C. (nay là Yokohama F. Marinos). Ông đã đóng góp cho sự thành công của câu lạc bộ trong 2 năm liên tiếp 1988 và 1989. Đến năm 1992, ông tham gia đội Shimizu S-Pulse cùng với 2 người bạn thời trung học của mình là Katsumi Oenoki, Takumi Horiike và giành được chiến thắng tại giải J. League Cup (1996)

Hasegawa Kenta thi đấu cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 1989 đến 1995. Kenta ra sân 27 lần và ghi 4 bàn cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 1989-1995.Về sau, Hasegawa trở thành huấn luyện viên cho một số câu lạc bộ ở khu vực Osaka và nay đã trở thành huấn luyện viên trưởng của FC Tokyo. Ông và tác giả bộ truyện này- Sakura Momoko đã trở thành công dân tiêu biểu của thành phố Shizuoka, nơi mà nhân vật Kenta và Maruko ra đời.


"Maruko ,sau này tớ sẽ trở thành cầu thủ số 1 Nhật Bản!" – Kenta nói.
Như vậy, ước mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mà Kenta ấp ủ từ những ngày thơ ấu đã trở thành hiện thực.

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

725 lượt xem