Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Cựu Sinh Viên Đại Học Thăng Long: Làm Thế Nào Để Tư Duy Tốt Hơn?

Làm thế nào để tư duy tốt hơn?

Phần 1: Phương pháp 100 ý tưởng
Thứ quý giá nhất là ý tưởng nhưng thứ rác nhất cũng chính là ý tưởng. Ai cũng có ý tưởng nhưng để triển khai được nó thành thực tế thì không phải ai cũng làm được.
Vậy làm thế nào để tối ưu ý tưởng của bạn?
Bài đầu tiên sẽ nói về 1 phương pháp rất nổi tiếng, được ứng dụng và gọi tên dưới nhiều hình thức, mô hình khác nhau. Mình sẽ lấy tên nó ở đây là
Phương pháp 100 ý tưởng
Đây là phương pháp mà hồi xưa thầy mình gọi là deep dive analysis, hình thức thì có thể hơi khác nhưng cách tiếp cận thì giống nhau. Cách làm của phương pháp này như sau
Bạn lấy 1 quyển sổ, phác thảo ra ý tưởng 1 của bạn. Ý tưởng sẽ được minh họa dưới dạng một mô hình (diagram, tree,…), hình thức vẽ tay hay một dạng thức biểu thị bất kỳ nào đó khiến bạn có thể hiểu được các liên kết trong ý tưởng đó
Đã xong chưa? Nope. Wait for itt
Bạn giở sang trang 2, từ ý tưởng 1, bạn phát triển, thay đổi một số yếu tố và biến nó thành ý tưởng 2 - khác với ý tưởng 1 ở một số chi tiết nào đó
Bạn giở sang trang 3, phác thảo ý tưởng 3 từ ý tưởng 2 với cách làm tương tự.
Cứ thế, cứ thế,…. rồi đến một ý tưởng nào đó bạn sẽ thấy mình không thể phát triển được thêm idea nào hay ho từ ý tưởng trước đấy nữa
Phương pháp này gọi là “Exhausting all possibilities” - Khai thác hết các khả năng có thể
Việc khai thác hết các khả năng có thể sẽ giúp bạn
  1. Tối ưu được ý tưởng gốc
  2. Nhìn ra được toàn bộ các tình huống, bối cảnh (trong trường hợp triển khai ideas đấy ra thực tế)

Case Study:
Hồi xưa mình có làm một dự án Marketing với concept Inbound Marketing, mình đánh mãi, miệt mài miệt mài mãi mà các chỉ số (key metrics) đều không lên. Đến gặp thầy mình thầy mình có bảo “Chú vẽ cho anh 3 ideas gốc mà chú thấy khả thi nhất để cứu dự án này”.
Done! Mình vẽ xong 3 ideas gốc. Thầy mình tiếp tục bảo “Từ 3 ideas gốc, chú triển khai nó thành 6 ideas mới bằng việc thay đổi một số thành tố trong đấy, làm sao để mục tiêu đầu ra của chú không thay đổi, cái thay đổi ở đây là cách làm khác so với 3 ideas đâu”
Ok. Mình có thêm 6 ideas mới. Tổng cộng có 9 ideas rồi. Thầy mình lại tiếp tục “Chú vẽ ra thêm 12 ideas mới từ 6 ideas chú vừa vẽ, cách vẽ tương tự trước đấy”.
Cuối cùng thống kê lại mình có 32 ideas (vì mình không thể vẽ thêm được nữa) và mình triển khai cả 32 ideas đấy (Nhưng thực tế nó dựa trên 3 ideas gốc) và mình lường trước được toàn bộ bối cảnh (scenario) triển khai vì nó nằm hết trong 32 ideas kia rồi.
Và dự án đấy của mình thành công nhờ 2 ideas (số 11 và số 28) thành công trong quá trình triển khai, các ideas còn lại đều không hoạt động so với thực tế.
Đó cũng là bài học đầu đời của mình, 100 ý tưởng thì có khi chỉ 1 ý tưởng hiệu quả thôi
Bài tiếp: 6 chiếc mũ tư duy và cách dự đoán, đo lường thế mạnh và rủi ro của ý tưởng

P/s: hứng lên thì viết, được ủng hộ thì mình sẽ viết thêm ạ


Tác giả bài viết: Hưng Lưu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

327 lượt xem